"Dượng hờ" hãm hiếp con riêng của vợ

Chờ khi em T uống nước, ngấm thuốc ngủ mê mệt, thì tên yêu râu xanh đã giở trò đồi bại vì lúc này nhà không có ai.

Sáng 16/8, công an huyện Vân Canh (Bình Định) tập trung lực lượng truy tìm đối tượng hiếp dâm em TTT (16 tuổi ở xã Canh Thuận, huyện Vân Canh).

Theo bà Đinh Thị T (36 tuổi) mẹ nạn nhân, ngày 14/8, trong lúc bà bị bệnh phải đi bệnh viện thì Nguyễn Văn Sương (1971 ở KV5, TP Quy Nhơn, Bình Định, là người sống như vợ chồng với bà) đã bỏ thuốc ngủ vào chai trà xanh 0 độ, dụ dỗ con gái của bà T uống để hãm hiếp.

Cũng theo bà T, Sương nói với con gái bà rằng uống thử nếu ngon sẽ mua tiếp cho uống. Chờ khi em T uống nước, ngấm thuốc ngủ mê mệt, thì tên yêu râu xanh đã giở trò đồi bại vì lúc này nhà không có ai.

Em T vùng vẫy, chống cự, tên Sương chạy trốn cho đến nay chưa về nhà. Công an huyện Vân Canh đang truy tìm đối tượng. Được biết năm 2009, Nguyễn Văn Sương lên Vân Canh trộm bò và bị xét xử 12 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù Sương sống như vợ chồng với bà T cho đến nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Huy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN