Kẻ giết bạn gái, giấu xác dưới bùn xin được sống

Bị người yêu tỏ vẻ khó chịu về chuyện ăn chơi của mình, Sỹ ra tay sát hại rồi giấu xác nạn nhân xuống bùn.

Ngày 29/11, TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Tiến Sỹ (SN 1990, ngụ TPHCM) về tội “giết người”; 4 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo án sơ thẩm, Lê Tiến Sỹ và chị N.H (SN 1988) có mối quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, Sỹ và H. thường xảy ra mâu thuẫn về việc Sỹ hay hút thuốc, uống rượu. Thấy người yêu hay tỏ vẻ khó chịu, lại thêm buồn việc gia đình không quan tâm mình, Sỹ nảy sinh ý định giết chị H. rồi tự sát.

Kẻ giết bạn gái, giấu xác dưới bùn xin được sống - 1

Bị cáo Lê Tiến Sỹ sau phiên phúc thẩm.

Ngày 3/12/2012, Sỹ gọi điện rủ chị H. đi chơi. Sỹ lấy sẵn con dao giấu vào túi quần, lên xe chở H. đi. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Sỹ chở H. đến vườn tràm thuộc khu phố 1, phường Linh Xuân , quận Thủ Đức ngồi chơi. Tại đây, cả hai tiếp tục cãi nhau, chị H. thấy trong túi quần Sỹ có con dao nên lấy đi thì Sỹ giằng lại. Trong lúc giằng co, Sỹ giật được dao và đâm nhiều nhát vào người chị H.. Nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Thấy chị H. nằm bất động, Sỹ tiếp tục dùng dao cứa cổ, lấy 3 chiếc nhẫn của nạn nhân đang đeo trên tay rồi kéo xác nạn vào bãi bùn phía trong vườn tràm. Sau đó, Sỹ bẻ cành cây tràm phủ lên người chị H. rồi đẩy xe máy của H. bỏ ở bãi đất trống gần đó.

Gia đình chị H. không thấy con về nên đi tìm, báo cho cơ quan công an và phát hiện xác H. ở vườn tràm. Sỹ sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không thành và bị công an bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN