Hot girl Ngân 98 và những ca sĩ, diễn viên lao đao vì chất cấm

Là những người nổi tiếng trên mạng xã hội, thậm chí có những người dấn thân vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên thế nhưng họ có một điểm chung là đều lao đao vì ma túy.

Hot girl Ngân 98 vừa dính lùm xùm dương tính với ma túy tại một quán bar.

Hot girl Ngân 98 vừa dính lùm xùm dương tính với ma túy tại một quán bar.

Hot girl Ngân 98 và 44 dân chơi dương tính với ma túy trong quán bar

Khoảng 0h15 ngày 6/3, Công an TP.Tây Ninh kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Công ty TNHH MTV Holiday Tây Ninh (Holiday Club) trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc khu phố 1, phường 4, TP.Tây Ninh do bà Hà Thị Mộng Huyền (SN 1987, ngụ phường 3, TP.Tây Ninh) quản lý.

Thời điểm kiểm tra, trong quán có gần 100 khách cùng nhân viên đang uốn éo theo điệu nhạc cực lớn. Phát hiện công an, nhóm dân chơi tháo chạy như ong vỡ tổ nhưng bị chốt chặn. Công an thu giữ gần 30 bộ dụng cụ hút shisha, nhiều bịch ma tuý...

Qua test nhanh khách đến chơi và nhân viên phục vụ, lực lượng chức năng phát hiện 45 trường hợp dương tính với ma tuý.

Đáng nói, trong số nhóm đối tượng này có Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98, SN 1998, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận 8, TP.HCM). Võ Thị Ngọc Ngân từng được nhiều người biết đến với cái tên “hot girl Ngân 98” hay “hot girl ngực khủng”, “hot girl thị phi”… Tất cả những danh xưng này đều gắn liền với tên tuổi của Ngân 98.

Ngay sau khi sự việc xảy ra đã thu hút sự chú ý của dư luận. Trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng chỉ trích hành vi trái pháp luật của cô gái 22 tuổi và cho rằng những người nổi tiếng, nhiều fan như Ngân 98 cần có cuộc sống chuẩn mực.

Huấn “hoa hồng” dương tính với ma túy lần 2

Huấn “hoa hồng” tiếp tục bị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc lần 2.

Huấn “hoa hồng” tiếp tục bị cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc lần 2.

Khoảng 1h30 sáng 4/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an phường Lào Cai kiểm tra hành chính khách sạn Kim Cương, thuộc tổ 1A, phường Lào Cai.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện Bùi Xuân Huấn (hay còn gọi Huấn "hoa hồng", SN 1985, quê Yên Bái) và Lê Mạnh Đạt (SN 1985, trú TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Đấu tranh tại chỗ, Huấn và Đạt chủ động khai nhận bản thân đã sử dụng ma túy, nên tổ công tác đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Công an TP.Lào Cai sau đó đã bàn giao hồ sơ của Bùi Xuân Huấn cho UBND phường Kim Tân (TP.Lào Cai) xử lý. UBND phường Kim Tân đã lập hồ sơ, đưa Huấn đi cai nghiện bắt buộc.

Đây là lần thứ 2 Huấn “hoa hồng” bị phát hiện dương tính với ma túy. Trước đó, Huấn từng bị lực lượng chức năng TP.HCM đưa đi cai nghiện ma túy hồi tháng 9/2019.

Châu Việt Cường và vụ giết người trong ảo giác của ma túy

Châu Việt Cường bị tuyên án 11 năm tù giam tại phiên tòa phúc thẩm.

Châu Việt Cường bị tuyên án 11 năm tù giam tại phiên tòa phúc thẩm.

Châu Việt Cường có tên thật là Nguyễn Việt Cường (SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa). Cường từng học trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội, sau đó phát triển sự nghiệp của một ca sĩ.

Nam ca sĩ này chủ yếu hát tại các hội chợ, đi tỉnh, từng vào Nam nhưng không thành công, sau lại trở ra Bắc. Anh phát hành một số tác phẩm âm nhạc như Bạc trắng tình đời, Dòng lệ tiễn đưa, Yêu sai lầm, Vợ là nhất.

Rạng sáng 5/3/2018, sau khi đi biểu diễn về, ca sĩ Châu Việt Cường rủ bạn đến một căn hộ tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội sử dụng ma túy tổng hợp, trong đó có chị T.M.H (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội). Quá trình sử dụng ma túy, do bị ảo giác, Cường đã nhét hơn 30 nhánh tỏi khiến chị H. bị tắc phế quản, tắc đường hô hấp dẫn đến tử vong.

Sau 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Châu Việt Cường nhận mức án 11 năm tù giam cho tội lỗi mình đã gây ra. Việc dính vòng lao lý khiến con đường ca hát của Châu Việt Cường đi vào "ngõ cụt".

Hot girl Ngọc Miu và con đường sa ngã trong đường dây ma túy của người tình

Hot girl Ngọc Miu cùng người tình tiếp tục bị truy tố.

Hot girl Ngọc Miu cùng người tình tiếp tục bị truy tố.

Ngọc Miu tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, quê gốc Hải Phòng). Năm 17 tuổi, Ngọc rời Hải Phòng vào TP.HCM sinh sống. 18 tuổi, Ngọc Miu lấy chồng, có một con rồi ly hôn.

Hot girl này nổi tiếng kể từ khi tham gia đóng MV ca nhạc với một vài nam ca sĩ. Sau đó, Ngọc lọt vào “mắt xanh” của ông trùm Văn Kính Dương (SN 1980) và sinh cho Dương một đứa con.

Theo cáo trạng, cuối năm 2015, Dương đưa Ngọc Miu về căn hộ ở Quận 7 (TP.HCM) sống cùng một đàn em của Dương là Lê Hương Giang (SN 1988). Giang nhận thuốc lắc từ đàn em khác của Dương mang giao cho các đại lý thứ cấp.

Tháng 9/2016, Ngọc thuê căn hộ ở Hùng Vương Plaza (Quận 5)  để ở. Thời gian này, Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, đàn em của Dương) thường xuyên đến phòng Ngọc cất giấu thuốc lắc.

Ngày 6/4/2017, sau khi đàn em sa lưới ở Hải Phòng, “ông trùm” Dương đã gọi điện báo động cho Ngọc. Ngọc và Huyền chuyển thuốc lắc tới một khách sạn tại quận 10 cất giấu. Tuy nhiên, sau đó Văn Kính Dương và Ngọc Miu cùng các đối tượng khác đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Sau nhiều năm điều tra rồi truy tố, tiếp đó lại bị hoãn khi đưa ra xét xử, đến ngày 2/3/2020, VKSND TP.HCM cho biết, đã hoàn tất hồ sơ và cáo trạng chuyển qua toà cùng cấp để xét xử "trùm" Văn Kính Dương về các tội sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Người tình của Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc cùng bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ một Hot girl đình đám Sài Thành, sau khi trở thành người tình của Văn Kính Dương, Ngọc Miu cũng tự đánh mất con đường nghệ thuật mà mình đã theo đuổi một thời. Đối với tội danh bị truy tố, hot girl 9x này có thể nhận mức án lên tới 20 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Hot girl Ngân 98 và 44 dân chơi dương tính với ma túy trong quán bar

Võ Thị Ngọc Ngân từng được nhiều người biết đến với cái tên “Hot girl Ngân 98” hay “Hot girl ngực khủng”,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngân 98 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN