Hỗn chiến vì tranh giành khách, gái mại dâm rút dao đâm chết “đồng nghiệp”

Khi vị khách làng chơi đề nghị cả hai gái bán dâm cùng lên xe với anh ta, một trong hai người đã không đồng ý mà yêu cầu khách chỉ chọn một. Vụ hỗn chiến đẫm máu sau đó đã xảy ra và kết thúc bằng việc người chết, kẻ vào tù.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Hung thủ đâm chết “đồng nghiệp” Tedesha Ann Juliet Hayles.

Hung thủ đâm chết “đồng nghiệp” Tedesha Ann Juliet Hayles.

Đêm đẫm máu

Vào khoảng 2h30 sáng ngày 28/4/2017, cảnh sát St Michael (Barbados) nhận được tin báo về một vụ hỗn chiến xảy ra trong khu vực giữa hai người phụ nữ. Khi họ tới hiện trường, một người phụ nữ đang nằm trong vũng máu, người còn lại đã chạy trốn. Nạn nhân lập tức được đưa tới bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng đã tử vong do nhiều vết thương nặng.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Shockaya Boyd, 34 tuổi, một gái mại dâm trong vùng. Cảnh sát cũng không mất nhiều thời gian để biết được hung thủ đâm chết Boyd là Tedesha Ann Juliet Hayles, 26 tuổi, cũng là người hành nghề mại dâm. Tedesha bị bắt khi đang trên đường về nhà bằng taxi.

Tại đồn cảnh sát, Hayles đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời gái mại dâm này, vào đêm hôm xảy ra án mạng, cô và Shockaya Boyd đều đang lang thang tìm khách. Cuối cùng, một người đàn ông tiến đến chỗ cả hai đang đứng. Sau một hồi nói chuyện,  người đàn ông đề nghị cả Hayles và Boyd cùng lên xe với anh ta.

Tuy nhiên, Hayles không đồng ý việc này mà yêu cầu vị khách chọn một người. Hayles nói với cảnh sát rằng cô và Boyd từng là bạn với nhau nhưng mối quan hệ này đã tan vỡ sau một cuộc tranh cãi.

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra hỗn chiến và Hayles bỗng rút ra một con dao đâm Boyd nhiều nhát khiến cô ngã xuống đất. Sau đó, Hayles rời khỏi hiện trường và vứt bỏ con dao trên đường đi tìm một chiếc taxi để trở về nhà. Tuy nhiên, khi còn đang trên đường, chiếc xe bị cảnh sát chặn lại.

Ban đầu Hayles bị buộc tội làm tổn thương Boyd nghiêm trọng. Tuy nhiên tội danh này sau đó được nâng lên thành tội giết người dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân phải chịu 14 vết thương và tử vong là do xuất huyết từ vết đâm ở cổ.

Hối hận muộn màng

Tedesha Ann Juliet Hayles thừa nhận đã giết Shockaya Boyd nhưng luôn khẳng định mình không phạm tội giết người mà là tội ngộ sát. Cô cho biết nạn nhân đã lao vào cào cấu mặt cô và khiến cô phải tự vệ.

Tại tòa, Hayles bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành vi của mình. "Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi vì hành động của mình. Nó không chỉ làm tổn thương một mà còn nhiều người khác. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới con trai và bà ngoại của tôi. Tôi hoàn toàn không phải là một người bạo lực”, Hayles liên tục nói lời xin lỗi trong nước mắt.

Bản án ban đầu 12 năm tù của Hayles sau đó đã được giảm xuống khi chủ tọa phiên tòa xem xét một số tình tiết giảm nhẹ bao gồm việc cô chưa từng có tiền án, hành vi phạm tội trong lúc tinh thần bị kích động và việc cô tỏ ra rất hợp tác với cảnh sát.

Thẩm phán cũng xem xét việc bà ngoại đã già cả và hay ốm đau của Hayles hiện đang chăm sóc đứa con trai sáu tuổi của cô ở Jamaica. Hayles không còn người thân nào khác. Ngoài ra, Hayles được nhận định không phải là người chủ mưu đối đầu, trước đó không hề có ý định giết người.

Kết thúc phiên tòa, Hayles bị buộc phải ngồi tù thêm 3 năm sau khi bị kết án vì tội đâm chết gái mại dâm khác trong cuộc tranh chấp khách hàng.

------------------- 

Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Những cô gái bay đêm vào lúc 13h ngày 27/9 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Hẹn mua dâm ở khách sạn, ”yêu râu xanh” cưỡng bức 2 cô gái cùng một ngày

Trong cùng một ngày, "yêu râu xanh" đã hẹn mua dâm rồi giở trò đồi bại với 2 người khiến mọi người sốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Loopjamaica) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN