"Hô biến" 240 triệu đồng tiền giả, 7 người vào tù

Ba thanh niên ở 3 tỉnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau tại tỉnh Bình Dương và bàn kế hoạch sản xuất tiền giả để bán. Chỉ trong 2 tháng nhóm sản xuất 240 triệu đồng.

Ngày 28-11, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Duy Thanh (SN 1987; ngụ tỉnh Cà Mau) 12 năm tù, Nguyễn Long Bình (SN 1994; ngụ tỉnh An Giang) 10 năm tù, Sơn Hồng Võ (SN 1991; ngụ tỉnh Sóc Trăng) 8 năm tù, Đinh Vũ Linh (SN 1993; ngụ tỉnh Bến Tre) 4 năm tù, Đinh Văn Chiến (SN 1972; cha của Vũ Linh) 2 năm tù, Phan Bảo Duy (SN 1992; ngụ tỉnh Cà Mau) 4 năm tù và Phan Văn Thạnh (SN 1984; ngụ tỉnh Kiên Giang) 2 năm tù, cùng về tội "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả".

"Hô biến" 240 triệu đồng tiền giả, 7 người vào tù - 1

Các bị cáo dẫn giải về trại giam sau phiên xử

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo thừa nhận đã sản xuất, mua bán, tiêu thụ tiền giả. Bình, Duy Thanh và Võ gặp nhau ở tỉnh Bình Dương, bàn bạc kế hoạch sản xuất tiền giả. và đem đi bán với tỉ lệ 3 triệu đồng tiền thật thì đổi 10 triệu đồng tiền giả. Xưởng sản xuất tiền giả này được đặt tại Bình Dương

Từ tháng 7 đến tháng 8-2017, nhóm Bình đã in được 240 triệu đồng tiền giả mệnh giá 100.000; 500.000 đồng và bán cho Linh, Chiến, Duy, Thanh để tiêu thụ.

Một quý bà mất trắng hơn 4 tỷ vì mua tiền giả qua mạng

Từ tháng 12-2016 đến tháng 3-2017, Bùi Văn Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn chiếm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN