Giết người yêu ngay cổng công ty vì mâu thuẫn tình cảm

Chung sống với nhau như vợ chồng nhưng đôi nam nữ xảy ra mâu thuẫn ghen tuông nên người đàn ông ra tay sát hại bạn gái.

Ngày 22-8, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động tại Nhà văn hóa ấp Vàm (xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) và tuyên bị cáo Trương Thành Duy (24 tuổi, ngụ xã Thiện Tân) mức án 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Đồng Nai, từ năm 2016 giữa Duy và chị Nguyễn Thanh Nga (27 tuổi) có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng tại nhà mẹ của cô gái tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu).

Bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Vũ Hội. 

Bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Vũ Hội. 

Đến đầu tháng 12-2018, đôi năm nữ này phát sinh mâu thuẫn vì Duy cho rằng chị Nga có mối quan hệ khác. Sau khi dọn ra khỏi nhà mẹ chị Nga, Duy tiếp tục nhắn tin muốn nối lại tình cảm, nhưng không được nên nảy sinh ý định giết người yêu.

Sáng 28-12-2018, Duy chuẩn bị con dao Thái Lan rồi đến nơi làm việc của chị Nga để chờ. Khi thấy người yêu điều khiển xe máy đến công ty, Duy liền lại gần giằng co rồi dùng dao đâm khiến chị Nga tử vong.

Sau khi gây án, Duy đã bỏ trốn hơn nửa tháng sau thì bị bắt giữ.

Bị chê nghèo, giết bạn gái rồi giấu xác tại nhà nghỉ

Bị bạn gái chê nhà nghèo, Phương đã bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong rồi giấu xác ở gầm giường trong nhà nghỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VŨ HỘI ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN