Giết chồng hòng đoạt vợ

Sự kiện: Tin nóng

Ngày 16-11, Viện KSND TP Cần Thơ cho biết đã hoàn tất cáo trạng chuyển sang TAND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Khổng Minh Trí (38 tuổi, huyện Cờ Đỏ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào năm 2017, chị Nguyễn Thị Phỉ sống chung như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Cam. Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị Phỉ bỏ nhà đi và sống chung như vợ chồng với Trí. Khoảng 2 tháng, chị Phỉ biết Trí đã có vợ con nên quay về chung sống với anh Cam tại phường Trung Nhứt (quận Thốt Nốt).

Giết chồng hòng đoạt vợ - 1

Trí khi bị bắt giữ. 

Do ghen tức, Trí nhiều lần điện thoại cho Phỉ kêu bỏ chồng đến sống với mình. Thậm chí, Trí còn đến nhà đuổi đánh anh Cam. 

Chiều 19-6, Trí tiếp tục điện thoại vào máy của chị Phỉ. Anh Cam nghe máy nên hai người xảy ra cự cãi. Nổi cơn ghen, Trí điều khiển vỏ lãi từ huyện Cờ Đỏ ra hướng quận Thốt Nốt tìm anh Cam. Đến khoảng 1h sáng 20-6, Trí gặp anh Cam đang đi xiệc cá trên sông gần cầu 3/2 thuộc phường Thốt Nốt.

Trí bước qua vỏ lãi của anh Cam và xảy ra đánh nhau. Trí nhặt cục bê- tông đánh vào đầu nạn nhân. Chưa dừng lại, Trí siết cổ nạn nhân rồi dìm xuống nước dẫn đến tử vong. 

Gây án xong, Trí về nhà lấy xe máy bỏ trốn đến tỉnh Tiền Giang và bị bắt vào chiều ngày 21-6.

Bi kịch đau lòng của người đàn bà trói tay, siết cổ giết chồng trong ngày giỗ bố

Trong lúc con gái ngủ say, bà Liên lấy áo sơ mi siết cổ chồng đến chết rồi báo với người nhà chồng mình bị đột tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Anh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN