Giam giữ con nợ, tra tấn suốt 8 ngày

Chúng liên tục tra tấn nạn nhân ép điện thoại về gia đình mang tiền đến thì bọn chúng mới thả người.

Ngày 29/6, cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Triệu Tiến Huấn (SN 1986, Hà Nội); Giáp Văn Huân (SN 1981, Bắc Giang) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, Thái Nguyên) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Tháng 4/2011, Huấn cho Nguyễn Bá Lam (SN 1991, ở Thanh Oai, Hà Nội) vay nợ 200 triệu đồng. Do đòi tiền nhiều lần không được, tháng 12/2011, Huấn cùng nhiều đối tượng kéo đến nhà Lam hành hung người thân và đập phá tài sản nhằm tạo sức ép để gia đình Lam thanh toán khoản nợ trên. Sau nhiều lần đến, bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ của Lam) đã thanh toán 100 triệu đồng cho Huấn.

Khoảng 18 giờ ngày 18/6, Huấn và Huân cùng một số đối tượng đến nhà bắt Lam, đưa về nhà Nguyễn Văn Tuấn (ở Thái Nguyên) giữ. Tại đây, các đối tượng thay phiên nhau đánh đập, tra tấn Lam đồng thời ép nạn nhân điện thoại về gia đình mang tiền đến thì bọn chúng mới thả người. Sáng 26/6, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Huấn ở địa phận huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quyết Thắng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN