Giả xe ôm lừa cưỡng bức nữ công nhân

Trên đường đi, thấy người lái xe ôm đi không đúng đường về nhà mình, chị H. thắc mắc thì gã xe ôm nói rằng đi để tránh công an vì chị H. không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 1/8, theo thông tin từ phía cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Lương (34 tuổi, trú tại xã Đạo Trù, Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 26/7, trên đường từ Bắc Ninh về nhà, chị H., một công nhân vừa tan giờ làm đứng đợi xe buýt ở bến xe thuộc địa phận xã Kim Long (Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Chờ mãi chưa có xe buýt đến, chị H. thấy một người đàn ông đi xe máy tới mời đi xe ôm. Thử hỏi giá về nơi mình ở, gã xe ôm bảo chỉ lấy chị H. 20.000 đồng. Thấy giá rẻ, chị H. đồng ý.

Tin lời xe ôm, chị H. không biết mình đang bị dẫn đi lòng vòng. Sau một hồi tìm kiếm, gã xe ôm chở chị H. đến khu đồi vắng vẻ, một bên là bãi tha ma, một bên là cánh đồng rồi xuống xe lao vào khống chế chị H. để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi bị làm nhục, chị H. tìm đến cơ quan công an để trình báo, ngay lập tức công an huyện Tam Đảo đã vào cuộc và xác định được đối tượng là Trần Văn Lương.

Đến chiều 27/7, Lương đã ra đầu thú, Lương khai nhận làm nghề thợ xây ở Hà Nội. Vào ngày xảy ra sự việc, Lương đang trên đường về nhà thấy cô công nhân trẻ đẹp nên đã nảy sinh ý định cưỡng bức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tú (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN