Gã hàng xóm hãm hại bé gái câm điếc đến mang thai

Lợi dụng bé M. bị tâm thần lại câm điếc bẩm sinh, Nguyễn Khánh Hưng nhiều lần hãm hại khiến bé gái này mang thai.

Ngày 12-9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (TAND TP HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Nguyễn Khánh Hưng (50 tuổi; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) 15 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Gã hàng xóm hãm hại bé gái câm điếc đến mang thai - 1

Bị cáo Nguyễn Khánh Hưng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Khánh Hưng ly dị vợ và có 1 con; là hàng xóm của gia đình bé P.T.Q.M (SN 2002). Biết bé M. bị tâm thần, câm điếc bẩm sinh nên từ tháng 2-2015 đến 6-2015, Hưng đã 2 lần dụ dỗ bé M. qua nhà cho 100.000 đồng rồi thực hiện hành vi đồi bại. 

Đến giữa tháng 8-2015, thấy bé M. có những biểu hiện lạ, bà ngoại bé dẫn cháu đi siêu âm, phát hiện M. mang thai 9 tuần tuổi. Gặng hỏi cháu, người bà biết được Hưng chính là thủ phạm nên đã làm đơn tố cáo gã hàng xóm này. 

Vào cuộc điều tra, kết quả giám định cho thấy ADN từ bào thai của bé M. trùng khớp với ADN của Nguyễn Khánh Hưng, Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ người đàn ông này, khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Tại phiên tòa xét xử sáng 12-9, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi phạm tội. Kết thúc phần xét hỏi và tranh luận, đại diện VKSND TP HCM đề nghị mức án từ 16-18 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" đối với bị cáo Hưng. 

Tuy nhiên, sau khi nghị án, TAND TP HCM chỉ tuyên phạt Nguyễn Khánh Hưng 15 năm tù, buộc bồi thường 66 triệu đồng cho nạn nhân.

Thiếu nữ chưa tròn 16 tuổi bị 3 “yêu râu xanh” xâm hại trong lúc say

Thấy cô gái say gục xuống sàn, 3 thanh niên đã bế lên giường rồi thực hiện hành vi xâm hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN