Gã đàn ông khống chế con gái, đổ xăng doạ đốt nhà khai lý do bất ngờ

Cơ quan công an đã làm rõ động cơ gây án của Lê Xuân Dân khi giữ con gái ruột của mình rồi doạ đốt nhà.

Lê Xuân Dân bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

Lê Xuân Dân bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

Ngày 1/4, thông tin từ Công quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Dân (SN 1982, thường trú ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 21h ngày 30/3, Lê Xuân Dân đã mua xăng về đổ ra nền nhà tại ngõ 1144 Quang Trung, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và giữ con gái ruột là cháu Lê Nguyễn Trâm Anh (SN 2015) bên cạnh, đe doạ đốt nhà.

Nhận tin báo, lực lượng công an, cứu hộ, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để làm công tác vận động, ngăn cản hành vi manh động của Dân.

Quá trình tiếp cận, vận động, Lê Xuân Dân vì không gọi điện thoại được cho chị Ngọc (SN 1978) – là bạn gái của Dân nên đã nảy sinh ghen tuông, đối tượng muốn bạn gái phải đến nói chuyện. Sau đó, không biết làm thế nào để được gặp bạn gái, Dân đã nghĩ quẩn rồi đi mua xăng doạ đốt nhà.

Đến khoảng 23h10 đêm 30/3, sau hơn 2 giờ vận động, Công an quận Hà Đông đã khống chế, bắt giữ thành công Lê Xuân Dân đồng thời đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Phá khoá rồi đột nhập phóng hoả đốt nhà hàng xóm vì... tình cảm

Sau hơn 40 giờ điều tra, cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm đốt nhà anh Q. là Trịnh Thế Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn - Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN