Được 3 cô gái mời vào nhà nghỉ uống bia, 2 người đàn ông bị đề nghị phạt 30 triệu đồng

Được 3 cô gái mời vào nhà nghỉ uống bia cùng khi địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16, 2 người đàn ông bị đề nghị phạt 30 triệu đồng.

Chiều 27-8, ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đang hoàn tất hồ sơ ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 người tụ tập ăn nhậu khi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, vào tối 25-8, trong lúc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu phát hiện có 5 người đang tụ tập ngồi nhậu tại phòng lễ tân Nhà nghỉ 555 (xóm 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu).

Những người bị bắt quả tang gồm 3 người phụ nữ là: V.T.L. (SN 2002, trú xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu); H.T.H. (SN 2003) và L.T.L. (SN 2001, cùng trú xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong). 2 người đàn ông là N.V.T. (SN 1972, trú xóm 10, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) và N.V.C. (SN 1982, trú xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu).

2 người đàn ông và 3 cô gái ngồi uống bia bị lực lượng công an bắt quả tang - Ảnh: Công an cung cấp

2 người đàn ông và 3 cô gái ngồi uống bia bị lực lượng công an bắt quả tang - Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, 3 cô gái trẻ trên là nhân viên nhà nghỉ, tối 25-8, trong khi huyện Diễn Châu đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì những người này tụ tập tại phòng lễ tân uống bia. Trong lúc họ ngồi nhậu, ông T. và anh C. đi ngang qua và cũng được các cô gái mời vào cùng ăn uống.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã trình hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính 4 người 60 triệu đồng (mỗi người 15 triệu đồng), riêng em H.T.H. chưa đủ 18 tuổi nên đề xuất chỉ phạt 7,5 triệu đồng.

"Quan điểm của huyện là sẽ xử phạt nghiêm khắc những trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch" - ông Luyện khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]

20 người tụ tập hầu đồng bị phạt gần 150 triệu đồng

Nhóm 20 người bị xử phạt tổng cộng gần 150 triệu đồng vì tụ tập hầu đồng bất chấp lệnh cấm vì dịch COVID-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN