20 người tụ tập hầu đồng bị phạt gần 150 triệu đồng

Nhóm 20 người bị xử phạt tổng cộng gần 150 triệu đồng vì tụ tập hầu đồng bất chấp lệnh cấm vì dịch COVID-19.

Ngày 26-8, thông tin từ UBND TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính với nhóm 20 người vì tổ chức và tham gia hầu đồng giữa mùa dịch COVID-19.

Nhóm người bị lập biên bản xử phạt vì tụ tập tổ chức và tham gia hầu đồng giữa mùa dịch COVID-19. Ảnh: CA

Nhóm người bị lập biên bản xử phạt vì tụ tập tổ chức và tham gia hầu đồng giữa mùa dịch COVID-19. Ảnh: CA

Theo đó, tối hôm 24-8, Công an TP Việt Trì kiểm tra trụ sở của Công ty Vân Nam – Phú Thọ (địa chỉ tại phường Bạch Hạc) thì phát hiện ông N.Đ.N.A (28 tuổi, trú trên địa bàn) đang tổ chức hoạt động hầu đồng.

Buổi hầu đồng có sự tham gia của 20 người, đến từ nhiều huyện khác nhau của hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhóm người này về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Căn cứ quy định tại Nghị định 117/2020, 18 người bị phạt 7,5 triệu đồng/trường hợp, một người bị phạt 3,75 triệu đồng, riêng ông NĐNA là người tổ chức hầu đồng bị phạt 10 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với 20 cá nhân là hơn 148 triệu đồng.

Ngoài việc lập biên bản, Công an TP Việt Trì cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhóm người nêu trên.

Trước đó, đầu tháng 8-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ra công điện yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu và các hoạt động tôn giáo, lễ hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái cùng 11 thanh niên vào nhà nghỉ ”thác loạn” giữa mùa dịch

Quá trình kiểm tra hành chính một nhà nghỉ, lực lượng công an phát hiện 12 đối tượng nam, nữ thanh niên đang tụ tập thác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Bình ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN