Đi tù vì trộm 3.500 USD của bạn Việt kiều

Lợi dụng lúc bạn lên bàn phẫu thuật căng da mặt, một phụ nữ đã lén lấy ví có 3.500 USD cùng một số tài sản khác rồi bỏ trốn.

Ngày 17-2, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Phương Thảo (SN 1975, ngụ quận Tân Phú) 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Thảo và bà Nguyễn Thị Liên (Việt kiều Mỹ) là hàng xóm thân thiết từ trước khi bà Liên đi định cư tại Mỹ. Tháng 6-2013, bà Liên về Việt Nam và điện thoại rủ Thảo đến nhà chơi.

Biết bà Liên muốn giải phẫu thẩm mỹ căng da mặt, Thảo giới thiệu bà đến một thẩm mỹ viện tại quận 10.

Đi tù vì trộm 3.500 USD của bạn Việt kiều - 1

Công an đã thu hồi một phần tài sản Thảo chiếm đoạt, trả lại cho bà Liên.

Chiều 24-6-2013, cả hai đến thẩm mỹ viện để bác sĩ phẫu thuật cho bà Liên. Lợi dụng lúc bác sĩ tiêm thuốc tê và phẫu thuật, Thảo đã nhanh tay lấy ví tiền có 3.500 USD cùng một số vàng bạc, nữ trang của bà Liên rồi rời khỏi thẩm mỹ viện.

Toàn bộ tài sản chiếm đoạt được Thảo mang đi trả nợ, sắm dây chuyền vàng, điện thoại iPhone cho mình cũng như cho bạn trai.

Sau nhiều lần liên lạc và thương lượng với Thảo bất thành, bà Liên đến công an trình báo. Tại cơ quan công an, bà Liên khai rằng mình bị mất số tài sản gồm 3.500 USD, điện thoại, nhẫn đính hột xoàn trị giá 10.000 USD… Tuy nhiên, Thảo chỉ thừa nhận lấy 3.500 USD và dây chuyền vàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph. Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN