Đang chấp hành bản án 15 năm tù, nhớ gia đình nên trốn về TP.HCM

Sự kiện: Tin pháp luật

Phạm nhân lẩn trốn trong rừng sâu, ăn trái cây rừng và xuống suối uống nước để sống; sau đó ra lộ đi về TP.HCM thì bị bắt khi đang uống cà phê ở quận Tân Phú.

Ngày 17-3, TAND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) phối hợp với Trạm giam Thủ Đức, Bộ Công an (Z30D, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) mở phiên tòa lưu động tại hội trường Trại giam Z30D, tuyên phạt phạm nhân Đinh Viết Dũng (58 tuổi) 24 tháng tù giam về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Đinh Viết Dũng bị bắt tại TPHCM. Ảnh: TS

Đinh Viết Dũng bị bắt tại TPHCM. Ảnh: TS

Theo cáo trạng, Đinh Viết Dũng đang chấp hành bản án 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phân trại 3, Trại giam Z30D. Những lần đến thăm nuôi, các con của Dũng đều kể về cảnh nhà khó khăn nên Dũng có ý định bỏ trốn về thăm gia đình.

Khoảng 6 giờ 45 sáng 10-11-2022, khi đi lao động trồng mì cùng 3 đội phạm nhân khác tại khu vực giáp núi Bể cách phân trại 3 khoảng 3 cây số, lợi dụng địa hình lao động gần các bụi rậm và sơ hở của cán bộ quản giáo, bảo vệ, Dũng đã lội qua suối, bỏ trốn.

Tin phạm nhân bỏ trốn được báo động. Đến trưa cùng ngày, Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức, ra quyết định truy nã đối với Dũng (tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội trốn khỏi nơi giam giữ trên toàn quốc.

Trại giam Z30D đã huy động hàng trăm cảnh sát phối hợp với Công an các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai truy tìm phạm nhân Dũng.

Qua trích xuất camera và nguồn tin trinh sát, lực lượng truy bắt nhận định, Dũng chưa xuất hiện tại các khu vực dân cư mà vẫn lẩn trốn trong khu vực rừng núi nên khoanh vùng truy bắt.

Tuy nhiên do địa hình rừng núi phức tạp; giáp ranh với chín xã, thị trấn thuộc ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu nên việc truy tìm gặp khó khăn.

Quá trình bỏ trốn trong rừng, phạm nhân Dũng đã hái trái cây rừng, uống nước sông suối để sống và sau đó chờ đêm xuống ra lộ di chuyển về TP.HCM.

Đến khoảng 8 giờ ngày 24-11-2022, khi phạm nhân Dũng đang ngồi uống cà phê trên đường Lê Đình Thám thuộc phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM thì bị cán bộ Trại giam Thủ Đức ập vào bắt giữ theo lệnh truy nã sau 14 ngày bỏ trốn.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi hài vụ phạm nhân trốn trại: Vượt ngục 2 ngày và bị bắt ở một nơi ít ai ngờ tới

Sau 2 ngày trốn khỏi nơi giam giữ, phạm nhân Lầu A Tủa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại một nơi không ai ngờ tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PN ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN