Đâm người làm trọng thương, treo cổ tự tử

Sau khi đâm người làm công trọng thương, Đức bỏ chạy lên nhà cố thủ rồi treo cổ tự tử.

Đến hơn 21h ngày 4/3, lực lượng chức năng mới khám nghiệm xong hiện trường vụ đâm người rồi treo cổ tự tử xảy ra tại căn nhà trên đường số 4 (phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Trước đó, 19h cùng ngày, Đỗ Mạnh Đức (45 tuổi, chủ căn nhà trên) cự cãi với người làm công là Lê Minh Tụ (30 tuổi). Thấy Đức có hơi men nên anh Tụ bỏ ra trước nhà đứng nói chuyện với hàng xóm.

Bất ngờ Đức cầm dao lao ra đâm vào lưng anh Tụ khiến nạn nhân ngã quỵ xuống đất.

Đâm người làm trọng thương, treo cổ tự tử - 1

Đông người dân tụ tập theo dõi vụ việc.

Sau khi đâm anh Tụ, Đức hoảng sợ chạy vào trong nhà leo lên lầu, chốt cửa phòng cố thủ mặc cho nhiều người khuyên nên ra công an đầu thú. Anh Tụ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, công an vây ráp căn nhà và khuyên đối tượng ra ngoài. Sau một hồi không thấy Đức trả lời, lực lượng ập vào thì thấy Đức đã chết trong tư thế treo cổ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN