Đâm đồng nghiệp liệt tứ chi từ mâu thuẫn làm đồ ăn cho khách bị chậm

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 20-2, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Trung Nhựt (SN 1993, ngụ Đồng Tháp) mức án 18 năm tù về tội “Giết người”.

Nội dung vụ án thể hiện, các anh Nguyễn Minh Hiếu, Huỳnh Vinh Qui và Ngô Trung Nhựt là nhân viên tại quán ăn Làng ẩm thực 66 (huyện Hóc Môn). Nhựt làm nhiệm vụ nhận đặt món ăn cho khách, anh Qui và anh Hiếu là nhân viên phụ bếp.

Ngày 30-7-2018, Nhựt nhắc nhở anh Qui và anh Hiếu nhiều lần về việc hai người làm đồ ăn chậm khiến thực khách phàn nàn. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Nhựt tiếp tục nhắc thì bị anh Qui đấm vào mặt.

Vì nguyên nhân này, sau đó Nhựt nhặt con dao Thái Lan giấu vào túi quần. Khoảng 15 phút sau, khi mọi người tan làm, Qui đi bộ đến bãi lấy xe máy ra về, thì Nhựt đi theo, rút dao tấn công.

Bị cáo Ngô Trung Nhựt

Bị cáo Ngô Trung Nhựt

Sau phút định thần, Qui chạy trở lại quầy bếp tìm hung khí là cây chĩa tấn công lại. Hiếu đứng trong bếp thấy hai đồng nghiệp ẩu đả cũng cầm dao xông ra. Ba người lao vào nhau. Chỉ khi Hiếu ngã xuống nền gạch bất tỉnh và được mọi người can ngăn mọi việc mới dừng lại.

Nhựt nhanh chóng rời khỏi hiện trường, Hiếu và Qui được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiếu bị tổn thương tuỷ sống, khiến nạn nhân liệt tứ chi. Qua giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho anh Hiếu là 94%, anh Qui 88%.

Ngày 8-11-2018, CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố Ngô Trung Nhựt nhưng lúc này Nhựt không có mặt tại địa phương nên CQĐT ra lệnh truy nã. Ngày 24/12/2021, Nhựt bị bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam công nhân đâm chết đồng nghiệp trước cổng công ty

Mâu thuẫn tình cảm, nam công nhân dùng dao tự chế đâm đồng nghiệp tử vong ngay trước cổng công ty.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN