Đâm chết anh ruột do xây hàng rào lấn đường đi công cộng

Bị anh ruột cùng cháu đuổi đánh, Sếch đã dùng dao đâm chết chính anh ruột của mình.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Sếch (sinh năm 1964, ngụ ấp Quý Phước, xã Nhị Quý) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, vào khoảng 7h cùng ngày, ông Trần Văn Sếch (sinh năm 1964, ngụ ấp Quý Phước, xã Nhị Quý) đi ngang nhà ông Trần Văn Ô (anh ruột ông Sếch, sinh năm 1953, ngụ cùng ấp). Thấy vậy, ông Ô cùng con ruột là Trần Văn Ni đuổi đánh ông Sếch do có mâu thuẫn trước đó. 

Ông Sếch chạy về nhà lấy một con dao dài khoảng 35cm để trên xe rồi lái xe ra vườn chở cỏ. Khi đi ngang nhà ông Ô, ông Sếch tiếp tục bị 2 cha con ông Ô đuổi đánh. Trong lúc đánh nhau, Sếch dùng dao tấn công khiến ông Ô tử vong. 

Sau khi gây án, Sếch đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo kết luận của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tử vong của ông Ô là do mất máu cấp, vết thương xuyên thấu bụng, đứt động mạch, tĩnh mạch, thủng ruột.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, giữa 2 anh em thường xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại về việc ông Ô xây dựng hàng rào của gia đình, nhưng lấn ra  đường công cộng làm hẹp lối đi chung.

Nguồn: [Link nguồn]

Thương tâm người mẹ trẻ mới sinh con bị anh trai sát hại

Do mâu thuẫn trong gia đình, Giang đã sát hại em gái rồi đến trụ sở công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A Kiệt ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN