Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hoà Bình bị bắt tại Hà Nội

Sỹ bị bắt giữ vào khoảng 20h tối qua (2/11) khi đang lẩn trốn tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Lực lượng công an phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ cướp.

Lực lượng công an phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ cướp.

Ngày 3/11, một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình bắt giữ đối tượng tên Phạm Văn Sỹ (SN 1977, trú TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), là nghi phạm cướp ngân hàng ở huyện Lạc Sơn.

Theo vị lãnh đạo này, Sỹ bị bắt giữ vào khoảng 20h tối qua (2/11) khi đang lẩn trốn tại quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Trước đó, ngày 29/10, ông Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình cho biết, khoảng 11h30 trưa cùng ngày, một người đàn ông khoảng 30 - 40 tuổi mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm màu đỏ đã cầm một vật nghi là súng đến chi nhánh ngân hàng trên địa bàn xã để cướp tài sản. Lúc này, vì là giờ nghỉ trưa chỉ có 2 nhân viên ngân hàng đang kiểm kê hoá đơn.

Nghi phạm này tiến vào quầy giao dịch, chĩa súng vào 2 nhân viên yêu cầu bỏ tiền vào túi đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, do nghi phạm yêu cầu lấy thêm tiền nên 2 nhân viên đã tiến vào trong kho, tiếp đó không ra nữa.

"Nghi phạm vào lấy tiền rồi "ung dung" rời đi nên bảo vệ và người dân xung quanh không hề biết gì", ông Tỉnh nói.

Ông Tỉnh thông tin thêm, qua kiểm kê, số tiền nghi phạm lấy được ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cục CSHS vào cuộc truy bắt tên cướp lấy 200 triệu đồng ở ngân hàng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã cử các trinh sát với nhiều kinh nghiệm của phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Cướp ngân hàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN