Đã bắt được nghi can vụ bắn chết người ở quán bi-a

Nhóm nghi can khi thấy công an đã bỏ lại ô tô, súng và lựu đạn rồi chạy trốn.

Sáng 28-3, liên quan đến vụ dùng súng bắn chết người tại quán bi-a, Công an tỉnh Kon Tum đã có báo cáo ban đầu.

Đã bắt được nghi can vụ bắn chết người ở quán bi-a - 1

Anh Nguyễn Mạnh Cương, nạn nhân trong vụ án

Theo đó, khoảng 11 giờ trưa 27-3, hai người đàn ông là Nguyễn Mạnh Cương, Lê Văn Xuân (cùng ngụ huyện Thanh Chương, Nghệ An) trong lúc đang đánh bi-a tại một quán ở TP. Kon Tum thì bị một người lạ mặt dùng súng bắn 4 phát. Anh Cương chết tại chỗ, anh Xuân bị thương.

Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Tại hiện trường có 3 vỏ đạn nằm trên vỉa hè; 1 vỏ đạn giữa đường.

Đã bắt được nghi can vụ bắn chết người ở quán bi-a - 2

Nơi xảy ra vụ việc.

Trích xuất camera, cơ quan công an phát hiện sau khi gây án, nghi can cùng 2 người khác đã lên ô tô bán tải bỏ trốn theo QL24 hướng từ Kon Tum đi Quảng Ngãi. Khi đến địa phận huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), nhóm nghi can bị Công an Quảng Ngãi lập chốt chặn. Những người trên xe bán tải đã bỏ lại xe, súng và lựu đạn rồi chạy trốn vào rừng thuộc huyện Sơn Hà. Hiện công an đã bắt được 1 trong số này và đang tiếp tục vào rừng truy bắt 2 người kia.

Mâu thuẫn tại quán bi-a, một thanh niên bị bắn chết

Một thanh niên ở TP. Kon Tum (Kon Tum) đã bị bắn chết gần quán bi-a.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lữ Quỳnh Loan (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN