Cướp giật biến tướng giữa trung tâm Sài Gòn

Nhiều vụ cướp táo bạo đã xảy ra giữa trung tâm TP.HCM nhằm vào du khách, người đi đường với nhiều thủ đoạn mới.

Truy xét nhanh

Ngày 14/10, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, Tổ tuần tra cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận này vừa bắt gọn 2 tên cướp đường phố, thu giữ tang vật gây án cùng tài sản trả lại cho khổ chủ.

Theo hồ sơ, chiều 13/10, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đang tổ chức tuần tra bí mật trên tuyến đường Điện Biên Phủ thì phát hiện 2 đối tượng khả nghi là Trần Huỳnh Đại (SN 1992, ngụ đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) điều khiển xe gắn máy độ chế phân khối lớn, mang biển số 51Z8-9596, chở theo Đỗ Anh Dũng (SN 1992, quê tỉnh An Giang, ngụ đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh) có dấu hiệu khả nghi. Các trinh sát liền bám theo.

Quả nhiên khi đến đường D1 (phường 25 quận Bình Thạnh), Đại điều khiển xe áp sát em Trần Ngọc Sơn (SN 1998, quê tỉnh Đồng Nai), học sinh Trường THPT Hồng Đức, ở phường 25, quận Bình Thạnh), đang đi bộ, tay cầm điện thoại di động loại đắt tiền. Dũng liền chồm người cướp giật điện thoại của em Sơn rồi tháo chạy về hướng đường Ung Văn Khiêm.

Tuy nhiên hành động của bọn cướp đã bị trinh sát đặc nhiệm đặt trong tầm kiểm soát. Họ tổ chức cuộc vây bắt và tóm gọn được 2 tên cùng tang vật gây án. Điều tra ban đầu cho thấy, Trần Huỳnh Đại từng có tiền án cũng về hành vi “cướp giật tài sản” vừa mới ra khỏi tù đã tái phạm.

Vài ngày trở lại đây, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 và cảnh sát phản ứng nhanh 113 cũng tóm nhiều tên cướp giật ở khu trung tâm. Đáng chú ý là vụ cướp đêm nhằm vào nữ du khách Sarah Aziz (30 tuổi, quốc tịch Pakistan) và bạn trai trước siêu thị 24 giờ Circle-K (đường Phan Châu Trinh, phường Bến Thành, quận 1). Hai du khách này đang đứng thì bị một thanh niên đi bộ đến bất ngờ giật túi xách của chị, rồi lên xe gắn máy của đồng bọn đợi sẵn, tẩu thoát.

Theo khai báo của nạn nhân, trong túi xách có 2.500 USD, một điện thoại di động (ĐTDĐ) hiệu BlackBerry trị giá 14 triệu đồng, một vé máy bay, một hộ chiếu, một máy nghe nhạc iPod...

Nhận được tin báo, lực lượng trinh sát đặc nhiệm đã truy xét và bắt giữ được được hai nghi phạm của vụ cướp là Phạm Phương Hiệp (36 tuổi) và Huỳnh Ngọc Hiền (17 tuổi), đều ngụ quận 4, TPHCM. Tuy nhiên, hai tên này đều chối tội nhưng khi đối chứng với camera trước siêu thị mini Circle-K thì hai tên mới nhận tội.

Chiêu thức mới

Từ vụ truy xét thành công vụ cướp của nữ du khách người Parkistan, phía công an bất ngờ phát hiện thêm chi tiết quan trọng khác. Đó là có sự giúp sức của nhóm đối tượng giúp việc tại khu chợ đêm Bến Thành.

Nhóm đối tượng này nắm rõ quy luật tuần tra của lực lượng công an nên khi phát hiện được con mồi, bọn chúng đã báo cho băng nhóm hành động. Và hiện phía công an đang truy xét một vụ cướp khác cũng nhằm vào du khách nước ngoài trước cửa Tây chợ Bến Thành, nhưng người này không trình báo mà bỏ đi đâu không rõ.

Ngoài ra một chiêu cướp thuộc loại “bình cũ rượu mới” cũng đang là hiện tượng trên các phố trung tâm thành phố này. Nhiều người dân tố giác, hàng đêm có nhiều nam thanh niên giả gái điều khiển xe gắn máy đi rảo nhiều tuyến đường tại trung tâm quận 1 như Lý Tự Trọng, Phạm Ngũ Lão, Lê Thánh Tôn…. để chài mồi khách mua dâm và sau đó là trộm cắp, trấn lột tài sản. Và sau này hiện tượng trên biến tượng bạo dạng hơn khi các đối tượng này đóng thành các cặp giả gái để cướp giật.

Tối ngày 9/10, ông Oliver Mass Mann (41 tuổi, quốc tịch Đức) đứng trước địa chỉ số 19 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Nghé, quận 1), đang nghe điện thoại di động thì bị một đối tượng trong trang phục nữ giới, tóc dài, điều khiển xe Wave chạy áp sát giật điện thoại trên tay du khách này và bỏ chạy.

Ngay thời điểm này, lực lượng Cảnh sát 113 đang đi tuần tra nên phát hiện, liền truy đuổi. Cuộc rượt đuổi đến giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) thì tên cướp bị bắt giữ. Tên cướp hiện nguyên hình là nam thanh niên tên Lê Văn Đạt (41 tuổi, ngụ Tiền Giang), từng có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Theo một cán bộ điều tra, nhiều vụ cướp trước đây nạn nhân trình báo đều mô tả là phụ nữ nên hướng truy xét đều bị lệch và qua vụ việc này cho thấy đối tượng tội phạm đã áp dụng thủ đoạn mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Vinh (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN