Cướp gí roi điện, người dân vẫn quyết liệt truy đuổi

Bị người dân truy đuổi quyết liệt tên cướp sử dụng roi điện để uy hiếp nhưng vẫn không thoát.

Ngày 1/10, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã ra lệnh bắt đối với Nguyễn Khánh Toàn (tự Toàn “ken”, SN 1988, có một tiền án) và Nguyễn Đức Cường (SN 1994) cùng ngụ phường 2, TP Mỹ Tho để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, Cường cùng Toàn mang theo một roi điện đi trên xe BKS 63K2-6890 dạo quanh các tuyến đường tìm người để cướp giật.

Đến quán cà phê sân vườn thuộc ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh thấy chị Đỗ Thị Tuyết Phương bán đồ ăn sáng có đeo dây chuyền nên Toàn vờ vào mua. Lợi dụng  lúc chị Phương sơ hở, Toàn giật dây chuyền rồi cùng Cường tẩu thoát.

Nghe tiếng tri hô, anh Đỗ Thanh Tùng  chạy xe  theo, rượt đuổi quyết liệt và điện thoại báo cảnh sát 113. Bị truy đuổi, Toàn lấy roi điện bấm liên tục về phía anh Tùng để uy hiếp.

Cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều kí lô mét, đến gần cầu Gò Cát (thuộc phường 9) Cường tông vào một phụ nữ đi xe ngược chiều làm cả ba cùng té ngã. Cường và Toàn bị bắt ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN