Bắt nóng băng cướp giật trên phố Sài Gòn

3 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy đã thực hiện màn cướp giật một cách chớp nhoáng nhưng bị cảnh sát hình sự bắt giữ nóng.

Vào lúc 14h chiều 21/11, trên đường tuần tra, tổ công tác gồm 6 người của Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3) - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM đã phát hiện 1 nhóm đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi tại đường 3/2, thuộc P.11, Q.10, TP.HCM.

Tổ công tác đã quyết định đeo bám.

Khi đến trước nhà số 41 đường 3/2, P.11, Q.10, 2 đối tượng đi trên xe BKS 59C1 – 186.52 đã giật túi xách của nạn nhân Nguyễn Minh T (SN 1986, ngụ Q.6, TP.HCM) đang lưu thông trên đường.

Bắt nóng băng cướp giật trên phố Sài Gòn - 1

3 tên cướp giật bị bắt giữ (ảnh trái) và tang vật trinh sát hình sự thu giữ được từ các đối tượng (ảnh phải).

Ngay khi gây án, 2 đối tượng rồ ga tẩu thoát. Lập tức tổ trinh sát tổ chức truy đuổi.

Tuy nhiên, khi các trinh sát nhập cuộc truy bắt thì có một đối tượng đi trên xe gắn máy BKS 59F1 – 052.09 ngược chiều với ý đồ cản đường cho 2 đồng bọn tẩu thoát.

3 trinh sát đã kịp thời khống chế đối tượng cản địa này. Còn lại 3 trinh sát tiếp tục truy bắt 2 kẻ trực tiếp gây án.

Cuộc truy đuổi diễn ra trên nhiều tuyến đường. 2 đối tượng phóng bạt mạng hòng thoát thân.

Đến giao lộ Bùi Thị Xuân – Cách Mạng Tháng Tám (Q.1), Tổ trinh sát đã bắt giữ được 2 đối tượng nói trên.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận là Lê Tuấn Kiệt (SN 1994), Trần Thanh Phú (SN 1993) và Trần Duy Linh (SN 1994, cùng ngụ Q.4, TP.HCM). Kiệt và Linh được xác định đều có tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Các đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật của mình. Ngoài túi xách của nạn nhân T. nói trên có chứa máy tính xách tay (trị giá 24 triệu đồng) thì các trinh sát thu giữ được trong người đối tượng 5 ĐTDĐ các loại và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Hiện các đối tượng được bàn giao cho công an Q.10, TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Đệ - Lê Vũ (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN