Công an xã xách còng, roi điện đi cướp

Do nợ nần, công an viên Trần Minh Phương liều lĩnh mang roi điện, còng số 8 của cơ quan đi cướp.

Sáng 4/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã di lý Trần Minh Phương (SN 1986, công an viên xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành) về huyện Châu Thành để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, 22h ngày 3/6, Phương bị CLB Phòng chống tội phạm, Công an xã Hòa Lợi (huyện Bến Cát, tỉnh Bỉnh Dương) phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành bắt nóng khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Lợi.

Thông tin ban đầu, Phương bị công an huyện Châu Thành ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi dùng công cụ hỗ trợ của lực lượng công an tấn công một người chạy xe ôm để cướp tài sản.

Cụ thể, do nợ nần Phương bỏ cơ quan mang theo roi điện và còng số 8 đi biệt tăm khoảng một tuần. Đến ngày 28/5, Phương quay về xã Thiện Mỹ và đề nghị tài xế xe ôm Nguyễn Văn Tám (SN 1968, ở cùng địa phương) chở đi công việc. Sau khi qua khỏi cổng chào tỉnh Sóc Trăng, đến đoạn đường vắng, Phương bất ngờ tấn công anh Tám bằng roi điện khiến nạn nhân ngất xỉu. Tiếp đó, Phương dùng còng số 8 còng anh Tám lại, lục soát người nạn nhân lấy 500.000 đồng rồi cướp xe máy tẩu thoát về phòng trọ của em trai ở Bình Dương để trốn.

Khi bị bắt Phương khai nhận đã bán chiếc xe cướp được với giá 12,6 triệu và mua một chiếc khác giá 9,4 triệu. Hiện Công an cũng đã thu hồi được chiếc xe bị cướp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN