Cơ quan công an đang xác minh vụ nữ sinh bị đánh chảy máu mũi

Ngày 18-10, Thượng tá Nguyễn Văn Hải- Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang vào cuộc xác minh đoạn video clip một nữ sinh bị đánh gây xôn xao dư luận. 

Hình ảnh nữ sinh V. bị đánh chảy máu mũi. 

Hình ảnh nữ sinh V. bị đánh chảy máu mũi. 

Mới đây trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng hơn 1 phút, ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc đồng phục trắng quỳ giữa đường, bị một phụ nữ tát liên tiếp vào mặt đến bật máu mũi, dù nữ sinh này khóc lóc, quỳ xin. Trong đoạn video, người hành hung còn dùng nhiều lời lẽ nhục mạ, đe dọa nữ sinh. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng không có ai can ngăn đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Sau khi phát hiện sự việc gia đình đã trình báo lên cơ quan chức năng. Ông Trần Đình Phúc (65 tuổi, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ), ông nội của nữ sinh V., kể lại: Sự việc xảy ra vào trưa 29-9-2021, khi đó V. ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại nên V. xin phép ông đi học luôn. Đến chiều, khi đi học về, V. lên giường, không chịu ăn cơm. Đến trưa 30-9, một người hàng xóm thông tin việc cháu V. bị hành hung, ông mới gặng hỏi sự tình.

"Cứ nghĩ cháu bị mệt nên để cháu nghỉ ngơi, chứ tôi không ngờ sự việc xảy ra như thế. Gặng hỏi, V. cho biết: cháu bị 2 bạn nữ học trường khác đánh, trong đó có một người tên L. là học sinh lớp 11, nhưng đã bỏ học. Do bị đe dọa nên cháu không dám kể lại sự việc với ai", ông Phúc thông tin.

Nữ sinh V. được kiểm tra sức khỏe tại trung tâm y tế.

Nữ sinh V. được kiểm tra sức khỏe tại trung tâm y tế.

Cũng theo ông Phúc, việc cháu V. bị đánh có liên quan đến việc bình luận trên mạng xã hội. Địa điểm cháu V. bị đánh được xác định là tại khu vực đồi thông Linh Cảm (thuộc địa phận xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ). Sau khi phát hiện sự việc gia đình đã đưa cháu V. tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe; đồng thời đến công an xã Tùng Ảnh để trình báo sự việc. Công an xã Tùng Ảnh đã lấy lời khai, đưa em V. đi kiểm tra sức khỏe, hiện nạn nhân đã ổn định và có thể đi học trở lại.

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong Nguyễn Tiến Trung cho hay, hiện Công an huyện Đức Thọ đang tiến hành điều tra làm rõ. Do sự việc xảy ra ngoài giờ học, ngoài trường, gia đình không báo cáo nên nhà trường mới nắm được thông tin. "Nhà trường mới chỉ nắm được thông tin vài ngày nay bởi sự việc xảy ra ngoài phạm vi trường học, gia đình không báo cáo. Còn nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên hiện nhà trường chưa rõ. Hiện sức khỏe em V. đã ổn định, trở lại lớp học tập bình thường", ông Trung nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh bị đánh bầm dập, quay video ngay sau lễ khai giảng

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một nữ sinh bị hành hung ngay sau lễ khai giảng. Vụ việc còn được nhóm người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Sơn ([Tên nguồn])
Bạo lực học đường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN