Con sát hại cha vì đòi ăn thịt ngỗng nhưng không cho

Ngày 9-7, Công an tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng giết chết cha ruột chỉ vì không cho làm thịt con ngỗng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 7-7, tại ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước, huyện Châu Thành xảy ra vụ giết người. Đối tượng gây án là Phạm Thanh Hải (SN 1978), còn nạn nhân Phạm Văn Thuận (SN 1952, cha ruột Hải).

Đối tượng Phạm Thanh Hải tại công an - Ảnh: Công an Bến Tre.

Đối tượng Phạm Thanh Hải tại công an - Ảnh: Công an Bến Tre.

Vào thời gian trên, Hải sau khi đã uống rượu thì muốn mần thịt một con ngỗng để ăn nhưng ông Thuận không cho dẫn đến cự cãi.

Sau đó, Hải cầm 1 đoạn gỗ dài khoảng 1m đâm vào vùng cổ ông Thuận gây thương tích và chảy nhiều máu làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hải đã đến Công an đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Bắt kẻ đâm chết người do mâu thuẫn từ việc hùn bán số đề

Trong quá trình hùn bán số đề, Nhàn cho rằng ông Đ. ép mình, giữ tiền huê hồng cao hơn nên nảy sinh thù hận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN