Cảnh báo nhóm người giả nhân viên y tế chống Covid-19 để lừa đảo

Công an thành phố Lạng Sơn vừa ban hành công văn số 16/CATP-HS cảnh báo và đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân cảnh giác, phối hợp phòng ngừa tội phạm lừa đảo, trộm cắp tài sản.

Nhiều đối tượng lợi dụng bệnh dịch covid-19 để lừa đảo và trộm cắp khi chủ nhà sơ hở. (Ảnh mang tính minh họa- TL)

Nhiều đối tượng lợi dụng bệnh dịch covid-19 để lừa đảo và trộm cắp khi chủ nhà sơ hở. (Ảnh mang tính minh họa- TL)

Theo công an thành phố Lạng Sơn, gần đây trên địa bàn có một số đối tượng, trong đó cầm đầu là hai người sử dụng xe mô tô nhãn hiệu honda wave màu xanh, lợi dụng tình hình bệnh dịch Covid-19, giả danh là nhân viên y tế đến từng nhà dân, khu phố phun thuốc phòng dịch sau đó thu tiền phí.

Thêm nữa, nếu chủ nhà sơ hở, các đối tượng này sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Do thiếu hiểu biết nên nhiều người, hộ dân đã “sập bẫy” tiền mất, tật mang. Tài sản gia đình đã “không cánh mà bay” sau khi bọn này viếng thăm.

Công an thành phố Lạng Sơn thông báo đến công an các phường, xã trên địa bàn tuyên truyền về các thủ đoạn trên đến khối phố, thôn bản. Đồng thời đề nghị các hộ dân phối hợp, nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có các hành vi tương tự thì báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Lừa bán khẩu trang y tế trên mạng, cô gái 19 tuổi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Na rao bán khẩu trang y tế giá rẻ trên mạng xã hội, sau khi nhận được tiền đặt cọc đối tượng liền khóa số điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN