Clip Giám đốc đánh bạc: Bị kẻ gian hãm hại?

Ông Linh cho rằng clip bị can thiệp bởi thiết bị kỹ thuật nên sai thực tế, không thể coi là bằng chứng. Việc đánh bài chỉ để góp tiền ăn sáng, không có chuyện sát phạt.

Chiều 3/12, ông Phạm Đức Linh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Yên Định (Thanh Hóa), người được cho là xuất hiện trong clip đánh bạc được phát tán trên mạng đã lên tiếng bác bỏ trách nhiệm có liên quan. Người đàn ông này cũng tỏ thái độ “kêu oan” trước dư luận.

Ông Linh thừa nhận người mặc áo đen, hút thuốc xuất hiện trong clip chính là ông. Tuy nhiên, vị giám đốc này không thừa nhận tham gia sát phạt và cho rằng clip không có giá trị làm bằng chứng kết tội.

“Clip trên có thể đã xuất hiện trong một quá trình 5 – 10 năm, không thể coi là bằng chứng kết tội tôi vì nó rất mập mờ, khoa học kỹ thuật phát triển nên clip hoàn toàn có thể bị dàn dựng, sao chép”, ông Linh nói.

Clip Giám đốc đánh bạc: Bị kẻ gian hãm hại? - 1

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Yên Định (Thanh Hóa), nơi ông Phạm Đức Linh giữ chức giám đốc.

Việc xuất hiện clip trên, theo ông Linh là do một nhóm người thực hiện nhằm gây mất tình đoàn kết, chia rẽ nội bộ, lật đổ lẫn nhau. “Tình trạng nội bộ cơ quan tôi diễn biến phức tạp. Một số đã kích động, gây sức ép cho lãnh đạo", người đứng đầu TTGDTX của huyện Yên Định, Thanh Hóa nói.

Người đàn ông mặc áo đen, hút thuốc xuất hiện trong clip tình nghi một vị phó giám đốc dưới quyền ông là một trong những người đứng ra thu thập tài liệu gửi cơ quan báo đài. "Tôi có nhiều học trò làm ở Bộ công an, việc gỡ clip thì lúc nào chẳng được, ông Linh nói.

Trong báo cáo tường trình sự việc gửi tới Ủy ban kiểm tra huyện ủy Yên Định lần 1 vào ngày 25/10/2013, ông Linh trình bày, nhân dịp có một số người bạn ở Hà Nội và TP. Thanh Hóa về chơi, ông đã đưa họ ra quán ăn uống rồi thuê hai phòng nghỉ. Tại đây, để giải trí, ông Linh và nhóm bạn đã tổ chức đánh bài. “Chúng tôi thống nhất là người thua sẽ phải trả tiền để mời cả nhóm đi ăn sáng chứ không phải là đánh bạc để ăn tiền”, Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Yên Định quả quyết.

Clip Giám đốc đánh bạc: Bị kẻ gian hãm hại? - 2

Qua 4 lần bị yêu cầu viết tường trình sự việc, ông Linh vẫn khăng khăng mình không tham gia “sát phạt” và cho rằng bị “kẻ gian hãm hại”.

Ông còn thanh minh: “Hôm đó liên hoan với bạn bè nên có uống chút rượu nên đã không làm chủ được bản thân và tham gia cùng nhóm bạn đánh bài… Do nhà nghỉ đông người đi lại nên đã quay được video clip này”.

Tại bản giải trình lần 4, ngày 29/10/2013, ông Linh vẫn một mực "kêu oan", giữ nguyên lời khai ban đầu và cho rằng “bị kẻ gian hãm hại”. "Việc đánh bài như trong clip nêu trên có thể đã xảy ra từ vài ba năm trước. Gần đây, do trong nội bộ xảy ra mâu thuẫn nên họ đã tung clip này lên mạng xã hội”, ông Linh trần tình.

Clip Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Yên Định, Thanh Hóa đánh bạc:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Cảnh (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN