Chồng siết cổ vợ đến chết trên đồi keo

Do mâu thuẫn gia đình, chị Tuyết bỏ về nhà bố mẹ đẻ khiến Xin bực tức. Xin lừa chị Tuyết ra đồi keo, dùng dây dù siết cổ vợ tới chết rồi bỏ về nhà.

Chiều 12/8, tin từ UBND xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân đã bị chồng dùng dây dù siết cổ tới chết.

Theo đó, chiều 10/8, một số trẻ chăn trâu xã Tường Sơn tá hoả khi phát hiện xác một người phụ nữ nằm chết trên đồi keo.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng xác định là chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1977, trú xã Hùng Sơn).

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm và xác định đây là vụ án mạng nên vào cuộc điều tra.

Chỉ một thời gian ngắn, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Văn Xin (SN 1989, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Xin là chồng của chị Tuyết.

Tại cơ quan điều tra, Xin khai, do mâu thuẫn gia đình nên chị Tuyết đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ khiến Xin bực tức. Chiều 10/8, Xin đã lừa chị Tuyết ra đồi keo ở xóm 2. Tại đây, Xin đã dùng dây dù siết cổ vợ tới chết rồi bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Dũng (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN