Chiếc xe chưa kịp có biển số, chủ nhân đã vội giết người

Mâu thuẫn sau khi va quẹt xe, người đàn ông bị đánh nên đã vung dao đâm đối phương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 16-7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Diệp Cẩm Minh (SN 1971, ngụ TP HCM) tù chung thân về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 31-10-2018, Minh điều khiển xe máy hiệu Vision đến Đội CSGT Công an quận 5, TP HCM để làm biển số xe. Khi lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo B (phường 14, quận 5) thì va quẹt với một xe gắn máy chạy cùng chiều do anh Nguyễn Minh Phương điều khiển dẫn đến cãi nhau. Minh bị đối phương đánh vào đầu rồi bỏ đi.

Bực tức, Minh điều khiển xe đuổi theo ép xe anh Phương  vào lề đường. Hai bên xảy ra xô xát, Minh dùng con dao gấp mang theo đâm 1 nhát trúng vào ngực phải của Phương gây tử vong.

Bị cáo Diệp Cẩm Minh tại phiên tòa

Bị cáo Diệp Cẩm Minh tại phiên tòa

Sau khi gây án, Minh vứt dao rồi tẩu thoát. Ngày 1-11-2018, biết tin Phương đã chết, Minh đem xe máy đi cầm lấy 10 triệu đồng để bỏ trốn. Đến ngày 6-11-2018, Minh bị Cơ quan điều tra Công an TP HCM bắt.

Tại phiên tòa, sau nhiều lần quanh co chối cãi, Minh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết bản thân mắc bệnh hiểm nghèo nên mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ tội.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hành vi của Minh đã phạm vào tội "Giết người" thuộc trường hợp có tính chất côn đồ nên phải nhận mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi.

Giết người vì bị chửi “nhậu ké” còn rủ thêm bạn

Bực tức vì bị bạn ngư phủ chửi “nhậu ké” và thách thức đánh nhau nên Bồng lấy dao đâm người này thủng bụng dẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y Linh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN