Cháu ngoại giết bà 81 tuổi để cướp vàng

Sau khi xem đánh bài về lúc 2 giờ sáng, thấy bà ngoại 81 tuổi đang đi vệ sinh sau nhà, đứa cháu ngoại 19 tuổi liền nhặt gạch lao vào đánh chết bà cướp đôi bông tai bằng vàng. Người bà ngoại chết vì 32 vết thương lớn, nhỏ trên đầu.

Sáng 11-1, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết nghi phạm giết bà Mai Thị Phu (81 tuổi), xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên chính là cháu ngoại Nguyễn Hữu Huynh (19 tuổi, trú cùng xã Cẩm Thành).

Như Báo Người Lao động đã đưa tin vào khoảng 6h ngày 10-1, một người cháu của bà Phu qua chơi nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời, cửa ngoài đã bị khóa. Nghi có chuyện chẳng lành, người cháu vội chạy khắp nơi để tìm bà.

Lúc chạy ra phía sau nhà thì phát hiện bà Phu đã chết, trong tư thế nằm sấp, quần áo ướt sũng và trên đầu có 32 vết thương lớn nhỏ. Hai mu bàn tay bầm tím. Trong túi áo có 139 ngàn đồng. Đôi bông tai bằng vàng mà hằng ngày bà Phu vẫn đeo đã bị giật mất.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường.

Bằng nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Hữu Huynh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trước những bằng chứng thuyết phục, Huynh đã nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, Huynh khai vào khoảng 2h ngày 10-1, sau khi đi xem đánh bài về, Huynh thấy bà ngoại đang đi vệ sinh và nảy ra ý định giết bà ngoại để cướp đôi bông tai bằng vàng.

Huynh nhặt một hòn đá to và đánh liên tiếp vào đầu bà. Do bị thương quá nặng bà Phu đã chết tại chỗ. Sau khi giết bà ngoại, Huynh đến nhà bạn ở gần hiện trường vụ án mạng ngủ đến sáng và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng ngày 10-1, khi lực lượng công an tới khám nghiệm hiện trường vụ án mạng, Huynh cũng có mặt và khóc lóc lúc này cũng như khi đưa tang bà như những người thân khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Ngọc-L.An (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN