Chân dung đối tượng dùng súng, mìn gây ra vụ cướp 40 triệu đồng tại Đà Nẵng

Đối tượng gây ra vụ cướp tiền gây xôn xao dư luận đang được đưa di lý ra TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Tối 14-1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng đang tiến hành đưa đối tượng gây ra vụ cướp tại cửa hàng Viettel (đường Nguyễn Lương Bằng) ra Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. Đối tượng gây án được xác định là Đỗ Hữu Quỳnh (SN 1990, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Chân dung đối tượng dùng súng, mìn gây ra vụ cướp 40 triệu đồng tại Đà Nẵng - 1

Chân dung đối tượng Đỗ Hữu Quỳnh tại thời điểm bị bắt giữ tại Quảng Nam

Đỗ Hữu Quỳnh bị lực lượng bắt giữ sau khi đang tiến hành lẫn trốn tại địa bàn huyện Núi Thành vào chiều 14-1.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã lấy lời khai bước đầu và thu giữ được bộ quần áo, giày, mà Quỳnh dùng để thực hiện vụ cướp tiền.

Chân dung đối tượng dùng súng, mìn gây ra vụ cướp 40 triệu đồng tại Đà Nẵng - 2

Bộ quần áo, giày được Quỳnh dùng để gây án

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 22 trưa 13-1, sau khi dừng xe máy Suzuki màu xanh (không BKS), Quỳnh bịt mặt, đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa tiện lợi đã dùng súng, mìn xông vào cửa hàng Viettel (nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 19, phường Hòa Khánh Bắc), rồi uy hiếp chị Nguyễn Trúc H. (SN 1992, ngụ TP Đà Nẵng), là nhân viên cửa hàng đưa toàn bộ số tiền khoảng hơn 40 triệu đồng cho Quỳnh. Lấy được tiền xong, Quỳnh đã nhanh chóng lên xe máy và bỏ trốn về hướng trung tâm quận Liên Chiểu. Qua trích xuất camera của cửa hàng cho thấy, tổng thời gian mà đối tượng cướp được hơn 40 triệu đồng là 27 giây.

Nóng: Đã bắt được thanh niên ôm mìn, súng cướp cửa hàng trong 27 giây

Lúc 16h40 ngày 14/1, Công an Đà Nẵng đã bắt được nghi phạm dùng mìn, súng cướp một cửa hàng trên địa bàn vào trưa 13/1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Quyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN