Cài chông, bắn súng hơi vào cán bộ để ngăn kiểm tra lấn chiếm rừng

Sự kiện: Tin pháp luật

Một cán bộ bảo vệ rừng bị bắn đạn chì súng hơi vào lưng khi đi kiểm tra rừng bị lấn chiếm.

Ngày 17-11, Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đang điều tra, xác minh vụ cán bộ bảo vệ rừng bị tấn công khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2-11, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng phối hợp với UBND xã Phú Hội và Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch (CPĐTDL) Sài Gòn - Đại Ninh đi kiểm tra rừng tại khoảnh 5, Tiểu khu 350 thuộc địa bàn xã Phú Hội thì bất ngờ bị tấn công

Người dân cài chông gây nguy hiểm cho cán bộ bảo vệ rừng. Ảnh VT

Người dân cài chông gây nguy hiểm cho cán bộ bảo vệ rừng. Ảnh VT

Ông Nguyễn Thế Cường, Đội trưởng Đội Quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách bị đạn chì súng hơi bắn trúng lưng, thủng áo khoác. Đồng thời một nhóm 8 người xông tới chửi bới, xúc phạm tổ công tác.

Cũng tại hiện trường nói trên, tổ công tác bảo vệ rừng còn phát hiện người dân cài chông nhọn nhằm ngăn cản lực lượng tuần tra, kiểm soát và giải tỏa những diện tích rừng bị lấn chiếm.

Viên đạn chì xuyên thủng áo khoác, trúng lưng cán bộ bảo vệ rừng. Ảnh: VT

Viên đạn chì xuyên thủng áo khoác, trúng lưng cán bộ bảo vệ rừng. Ảnh: VT

Sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp, hỗ trợ cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng điều tra, xử lý nhằm ngăn người tình trạng sử dụng vũ khí tấn công lực lượng bảo vệ rừng.

Người dân đặt chông đinh để ngăn cản việc tuần tra, kiểm soát rừng. Ảnh: VT

Người dân đặt chông đinh để ngăn cản việc tuần tra, kiểm soát rừng. Ảnh: VT

Theo một cán bộ kiểm lâm, vị trí mà cán bộ bảo vệ rừng bị tấn công thường xuyên bị chặt phá, lấn chiếm để canh tác, sử dụng. Thậm chí là sang nhượng đất do phá rừng, lấn chiếm trái phép.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt “Sơn Lập” cùng đàn em mang súng, máy cưa vào rừng Trường Sơn phá gỗ quý

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Bình thu giữ hơn 30m3 gỗ quý các loại. Người cầm đầu nhóm này là Nguyễn Quý Sơn (còn gọi là “Sơn Lập”) cũng đã tự nguyện giao nộp 1 khẩu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Tùng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN