"Ngược đời lâm tặc tố kiểm lâm... tiếp tay phá rừng": Truy tố 5 người

Sự kiện: Tin pháp luật

Người đàn ông tố cáo lực lượng kiểm lâm không bắt gỗ lậu của chính mình đã bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản"

Tin từ VKSND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) ngày 5-7 cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can gồm: Y Văn Na Mlô (SN 1975), Y Điền Niê Kdăm (SN 1978), Y Đeng Niê (SN 1991), Y Ru (SN 1991) và Y Thương Êban (SN 1975), cùng trú tại huyện Krông Bông, về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Một vụ phá rừng quy mô lớn nhưng Kiểm lâm huyện Krông Bông không phát hiện

Một vụ phá rừng quy mô lớn nhưng Kiểm lâm huyện Krông Bông không phát hiện

Theo cáo trạng, đầu tháng 4-2020, Y Văn Na Mlô, Y Điền Niê Kdăm và Y Đeng Niê cùng nhau vào khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 1223 (địa phận xã Yang Mao, huyện Krông Bông) khai thác 2 cây gỗ dổi với khối lượng 1,2 m3 chở về bán.

Đến cuối tháng 5-2020, Y Văn Na Mlô tiếp tục cùng với Y Điền Niê Kdăm, Y Đeng Niê và Y Ru vào tiểu khu 1223 để khai thác 6 cây gỗ dổi, xẻ thành 20 hộp gỗ. Y Văn Na Mlô thuê Y Thương Êban đưa trâu lên rừng kéo 20 hộp gỗ về tập kết tại bờ suối Eê Mur (thuộc buôn Hàng Năm, xã Yang Mao, huyện Krông Bông) chờ đưa về tiêu thụ.

Ngày 11-6-2020, lực lượng kiểm lâm và nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng buôn Hàng Năm kiểm tra thì phát hiện 20 hộp gỗ nói trên. Theo cáo trạng, do không vận chuyển được hết số gỗ này nên lực lượng kiểm lâm chỉ lập biên bản thu giữ 10 hộp và không xác định được chủ sở hữu.

Ngày 12-6-2020, Y Văn Na Mlô thuê người vào chở 10 hộp gỗ còn lại nói trên thì bị lực lượng Công an xã Yang Mao phát hiện, bắt giữ. Theo kết quả giám định, 8 cây gỗ dổi bị khai thác là 17,495 m3 quy tròn.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã có bài viết: "Ngược đời lâm tặc tố kiểm lâm… tiếp tay phá rừng" phản ánh ông Y Văn Na Mlô đã làm đơn tố cáo kiểm lâm không bắt 10 hộp gỗ lậu của mình nói trên.

Theo ông Y Văn Na Mlô, khi kiểm tra, ông Y Toan Byă (kiểm lâm huyện Krông Bông) phát hiện 20 hộp gỗ lậu trong rừng. Thấy vậy, ông Y Văn Na Mlô có mặt xin lại gỗ thì lực lượng kiểm lâm chỉ thu giữ 10 hộp, để lại hiện trường 10 hộp gỗ. Sau đó, ông Y Văn Na Mlô vào chở 10 hộp gỗ còn lại từ rừng về thì bị công an bắt giữ.

Kết luận giải quyết tố cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho thấy cả ông Siu Niê Phương (hạt phó) và Y Te B.Krông (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông) đều biết còn 10 hộp gỗ tại hiện trường nhưng vẫn ngó lơ. Vấn đề khó hiểu nữa là ngày 11-6-2020 phát hiện vụ việc nhưng hơn 10 ngày sau mới lập biên bản kiểm tra 10 hộp gỗ đã thu giữ; đến ngày 24-6-2020 mới bàn giao cho bộ phận Thanh tra pháp chế; ngày 25-6 mới có quyết định tạm giữ, biên bản tạm giữ tang vật vi phạm (?!).

Cùng với kết luận giải quyết tố cáo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk có văn bản mật đề nghị Công an huyện Krông Bông với thẩm quyền và bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình vào cuộc điều tra vụ việc về những vi phạm của lực lượng kiểm lâm.

Mới đây, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định khiển trách đối với ông Y Toan Byă; còn 2 lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông thì chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm rồi điều chuyển về đơn vị khác với chức vụ tương đương... theo chương trình, kế hoạch hàng năm!

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng chục lâm tặc vây chém kiểm lâm, giải cứu đồng bọn

Sau khi 1 lâm tặc đang phá rừng bị bắt giữ, hàng chục lâm tặc đã lao vào đâm chém kiểm lâm để giải cứu đồng bọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN