Đối tượng tấn công chốt Biên phòng An Giang đầu thú sau 2 tháng bỏ trốn

Sự kiện: Tin nóng

Nhóm đối tượng 20 người kéo đến tấn công Chốt 18, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn để giải cứu đồng bọn, cướp tang vật.

Đối tượng Nguyễn Hồng Đại

Đối tượng Nguyễn Hồng Đại

Ngày 26/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, sau hơn 2 tháng bỏ trốn, đối tượng chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái phép xảy ra tại Chốt 18 (Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn) đã ra đầu thú.

Trước đó, khoảng 21h35 ngày 20/1, trong lúc tuần tra lại khu vực Mốc 268/2 đến Mốc 269, cán bộ Chốt phòng, chống Covid-19 số 18 phát hiện 5 người đi từ hướng Campuchia qua biên giới về phía Việt Nam, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, lợi dụng đêm tối bỏ chạy.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi, bắt giữ được 1 đối tượng cùng 1 thùng tang vật đưa về Chốt 18 làm việc.

Lúc trở về, tổ công tác bất ngờ bị khoảng 20 đối tượng khác áp sát, giành lại thùng hàng nói trên.

Trong đó 1 đối tượng xông đến nắm cổ áo Đại úy Huỳnh Quang Vinh (Công an phường Núi Sam) kéo đi rồi dùng tay đánh trúng vào mắt bên phải của đại uý Vĩnh.

Kế đó, nhóm này kéo đến bao bây Chốt 18 la hét, tấn công, khống chế, khiêng Trung úy Trần Anh Quyết (Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn) đến địa điểm cách chốt khoảng 20m rồi đe dọa cán bộ, chiến sĩ trong chốt.

Cùng lúc này các đối tượng khác xông vào nhà để giải cứu đối tượng cùng số hàng hóa bị giữ, rồi mang số hàng hàng hóa này chạy về bên kia biên giới.

Ngày 6/2, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ việc gồm Nguyễn Hồng Đại (SN 1985) và Võ Văn Mộng (cùng ngụ TP. Châu Đốc) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và bắt giữ người trái phép.

Tuy nhiên, Đại đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 và Viện kiểm sát Quân sự khu vực 2 Bộ đội Biên phòng An Giang hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, tạm giữ hình sự đối với Đại.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó giám đốc Công an Cà Mau nói gì về vụ một phụ nữ tố bị tấn công tại miếu bà Chúa Xứ?

Ngày 24/3, phóng viên báo Tiền Phong nhận được công văn của đại tá Phạm Minh Luỹ - Phó giám đốc Công an Cà Mau về vụ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN