Bỏ đi nhậu khi con bị bệnh, chồng bị vợ siết cổ đến chết

Sự kiện: Tin pháp luật Cà Mau

Giận chồng chỉ lo nhậu, không chở con đi khám bệnh, người vợ nhẫn tâm dùng dây siết cổ chồng đến chết.

Ngày 23-8, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni (31 tuổi; ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) 10 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia định nạn nhân gần 150 triệu đồng.

Bỏ đi nhậu khi con bị bệnh, chồng bị vợ siết cổ đến chết - 1

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng Ni tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, Ni và anh Trần Quốc L. (40 tuổi) kết hôn được 3 năm và có một con chung. Cuộc sống sau hôn nhân, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến lời qua tiếng lại.

Vào ngày 25-3, Ni nhờ chồng đưa con đi khám bệnh nhưng chồng bỏ đi nhậu. Sáng hôm sau, người chồng trở về nhà trong cơn say xỉn và ngủ trên võng trong nhà. Giận chồng con bệnh không lo nên trong lúc nóng giận, Ni đã trói tay, chân ông L. lại, rồi lấy dây siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi gây án, Ni đến công an phường đầu thú và tường trình lại toàn bộ sự việc.

Trước khi chết, chồng nghi vợ nấu canh lá ngón cho ăn

Sau khi cùng ăn cơm, người chồng thấy chóng mặt và nôn ói. Đi khám bệnh gần nhà, người chồng nói ghi vợ bỏ lá ngón vào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Du ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN