Bị phát hiện vận chuyển gỗ hiếm, trùm gỗ lậu bỏ trốn

Sự kiện: Thừa Thiên - Huế

Ngay sau khi bị phát hiện xe tải chở gỗ lậu "khủng", ông trùm gỗ lậu bỏ trốn khỏi hiện trường trước cơ quan chức năng.

Bị phát hiện vận chuyển gỗ hiếm, trùm gỗ lậu bỏ trốn - 1

Gần chục khối gỗ Dỗi bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ

Ngày 1/12, Phòng CSGT công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ 71 phách gỗ lậu (gần 10 khối) được vận chuyển bằng xe tải trong đêm.

Theo đó, vào lúc 20h50 ngày 31/11, trong lúc làm nhiệm vụ tại km20 đường tránh Huế, đoạn qua xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), Đội TTKS số 2 (thuộc Phòng CSGT) phát hiện xe tải mang BKS 29C- 80831 do tài xế Nguyễn Xuân Hùng (SN 1980, trú tại Hưng Yên) điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam- Bắc có dấu hiệu bất thường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Ngay sau đó, chủ lô gỗ này đã nhảy khỏi xe, bỏ trốn trong đêm.

Bị phát hiện vận chuyển gỗ hiếm, trùm gỗ lậu bỏ trốn - 2

Chủ gỗ lậu bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại xe tải, gỗ và tài xế

Qua kiểm tra, Đội Tuần tra phát hiện phía sau xe tải có 71 phách gỗ Dỗi (gần 10m3) được ngụy trang dưới những những ống nhựa và khung sắt. Tài xế Hùng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên, đồng thời khai nhận chở thuê cho một chủ hàng là trùm gỗ lậu (quê ở Hà Tĩnh) khi vận chuyển từ TP. Nhà Trang ra Huế thì bị bắt.

Đội TTKS số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tạm giữ chiếc xe cùng toàn bộ số tang vật nói trên.

Hiện, số tang vật nói trên đã được Đội TTKS số 2 bàn giao cho lực lượng kiểm lâm TX. Hương Trà để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Thừa Thiên - Huế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN