Rượt đuổi như phim bắt xe khách chở gỗ lậu trong đêm

Sự kiện: Tin pháp luật

Lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam đã truy đuổi gần 20 km mới khống chế được xe khách cùng 2 đối tượng chở gỗ lậu.

Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 5-9, trong lúc làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc phòng CSGT tỉnh Quảng Nam) phát hiện xe khách 16 chỗ mang BKS 76C-010.79 có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế xe khách không chấp hành hiệu lệnh, tăng tốc bỏ chạy.

Rượt đuổi như phim bắt xe khách chở gỗ lậu trong đêm - 1

Xe khách tông vào đầu xe CSGT

Khi bị lực lượng CSGT truy đuổi, liền xuất hiện 4 xe máy “vệ tinh” chạy theo bảo vệ xe khách 76C-010.79. Trong đó, 2 xe đi phía trước dẫn đường cho xe khách, 2 xe máy đi phía sau làm nhiệm vụ cản trở xe của lực lượng CSGT vượt lên khiến việc truy đuổi gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng còn điều khiển xe khách chạy vào các đường làng để gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Rượt đuổi như phim bắt xe khách chở gỗ lậu trong đêm - 2

2 đối tượng bỏ chạy bị khống chế

Đến hơn 2 giờ sáng cùng ngày, khi truy đuổi gần 20 km đến khu vực đường tránh Vĩnh Điện (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xe ô tô của lực lượng CSGT vượt lên “đón đầu” xe khách 76C-010.79 thì bị xe này tông vào phần đầu. Sau đó, 2 đối tượng trên xe nhanh chóng mở cửa tháo chạy buộc lực lượng CSGT tiếp tục truy đuổi và khống chế được 2 đối tượng.

Rượt đuổi như phim bắt xe khách chở gỗ lậu trong đêm - 3

Số gỗ trên xe khách

Ban đầu, 2 đối tượng khai tên Phúc và Tuấn (cùng ngụ huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Qua kiểm tra xe khách, cơ quan chức năng phát hiện phía sau xe vận chuyển 13 phách gỗ xoan đào, chò với khối lượng trên 2 m3. Biển số xe 76C-010.79 cũng bị nghi là biển số xe giả.

Sáng 5-9, thiếu tá Nguyễn Duy Phương, Trưởng trạm CSGT Thăng Bình, cho biết hiện cả 2 đối tượng trên cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN