Bị cáo uống thuốc trừ cỏ sau khi nghe toà tuyên án ở Cà Mau đã qua đời

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị cáo uống thuốc trừ cỏ sau khi nghe Toà tuyên bác kháng cáo kêu oan ở Cà Mau đã qua đời sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bị cáo uống thuốc trừ cỏ ở Cà Mau đã qua đời lúc hơn 21 giờ tối 21-3-2024. "Gia đình đang đưa thi thể của Lỉnh về nhà an táng"- ông Lê Minh Dùm, anh ruột bị cáo Lỉnh nói với phóng viên PLO vào tối 21-3-2024.

Như PLO đã thông tin, Lê Minh Lỉnh là một trong 5 bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau vào ngày 21-3-2022. Sau khi Toà án huyện Cái Nước xử sơ thẩm tuyên 5 bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích thì cả 5 bị cáo cùng kháng cáo, trong đó có 4/5 bị cáo kháng cáo kêu oan, bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Minh Lỉnh kháng cáo kêu oan.

Ngày 19 và 20 tháng 3-2024, Toà án tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm, bị cáo Lĩnh vẫn bị tuyên mức án 30 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Lỉnh được rửa ruột trưa 20-3-2024. Ảnh CTV

Lỉnh được rửa ruột trưa 20-3-2024. Ảnh CTV

Toà tuyên án xong lúc gần 9 giờ sáng 20-3-2024, bị cáo Lỉnh được anh ruột là Lê Minh Dùm chở đưa về nhà ở xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước. Đến gần 11 giờ cùng ngày, người ta phát hiện Lỉnh đã uống thuốc diệt cỏ trong phòng riêng, bên cạnh là bức thư và clip tuyệt mệnh, với nội dung bị oan ức quá nên chọn cái chết.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau xác định Lỉnh được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh lúc hơn 12 giờ 10 phút cùng ngày 20-3-2024 và được rửa ruột chống độc. Dù được các bác sỹ cứu chữa tận tình nhưng Lỉnh đã không qua khỏi.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi thẩm phán kết thúc phần tuyên án, Lê Minh Lỉnh (một trong 5 bị cáo bị toà tuyên án tội cố ý gây thương tích) được người thân đưa về nhà chờ ngày chấp hành án, nhưng sau đó Lỉnh đã uống thuốc trừ cỏ tự tử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN