Bé gái tử vong dưới hồ, gia đình đề nghị công an vào cuộc

Khi phát hiện thi thể bé gái, gia đình thấy mắt A. bị chảy máu, nghi ngờ không phải chết do đuối nước nên yêu cầu cơ quan công an vào cuộc.

Khi phát hiện thi thể bé A., gia đình thấy mắt cháu bị chảy máu. Ảnh minh họa.

Khi phát hiện thi thể bé A., gia đình thấy mắt cháu bị chảy máu. Ảnh minh họa.

Chiều 22/8, đại diện một lãnh đạo UBND xã Dliê Ya (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, chuẩn bị khám nghiệm thi thể bé gái tử vong dưới hồ nước.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 21/8, cháu Nguyễn Thị Lan A. (9 tuổi, ngụ buôn Dliê Ya A, xã Dliê Ya) ra khỏi nhà.

Tuy nhiên đợi mãi không thấy A. về nên gia đình tá hỏa đi tìm, nhưng không thấy cháu đâu.

Đến khoảng 14h ngày 22/8, người dân phát hiện thi thể cháu A. tại hồ Ea Kút (buôn Dliê Ya A), cách nhà khoảng 1km nên báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, người thân và cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường.

Khi thấy con gái tử vong, gia đình cháu bé khóc nấc, liên tục gọi tên A. Bên cạnh đó, khi thấy hai mắt cháu A. chảy máu, gia đình nghi ngờ không phải do chết đuối nên yêu cầu cơ quan công an vào cuộc, khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phát hiện thi thể bé trai và nam thanh niên không mặc quần áo trôi dạt vào bờ biển

Trong lúc đi ra biển, người dân xã Quảng Thái ở Thanh Hóa đã tá hỏa phát hiện thi thể của bé trai và 1 nam thanh niên không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN