Bắt khẩn cấp nguyên Phó Chánh TTGT nhận hối lộ hàng trăm triệu

Sự kiện: Tin ngắn Cần Thơ

Một Phó chánh TTGT TP Cần Thơ ăn hối lộ hàng trăm triệu đồng vừa bị công an bắt khẩn cấp.

Bắt khẩn cấp nguyên Phó Chánh TTGT nhận hối lộ hàng trăm triệu - 1

Minh tại thời điểm bị bắt (Ảnh: C.A)

Chiều 27.7, Cơ quan Công an TP Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Văn Minh (35 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Minh là nguyên Phó Chánh TTGT (thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ).

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian làm Phó Chánh TTGT, Minh có hành vi nhận hối lộ số tiền khoảng 370 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/7/2016, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Lý Hoàng Minh (32 tuổi) - Đội phó TTGT TP Cần Thơ đang nhận tiền hối lộ của các doanh nghiệp và chủ phương tiện trên địa bàn. Từ lời khai của Minh, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Võ Hoàng Anh - Đội trưởng đội Thanh tra giao thông số 3 quận Ninh Kiều, Đoàn Vũ Duy - Đội trưởng đội Thanh tra giao thông quận Bình Thủy và “cò” Nguyễn Văn Cần.

Quá trình mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ Dương Minh Tâm, phó Chánh Thanh tra Sở, Đoàn Vũ Duy, Đội trưởng Đội TTGT quận Bình Thủy, Nguyễn Trần Lưu, Đội trưởng Đội TTGT Thốt Nốt; Hồ Công Thiện, Phó đội trưởng TTGT huyện Phong Điền; Trần Lập Pháp Đội TTGT quận Cái Răng và “cò” Trần Tường An.

Khi vụ án đang trong giai đoạn điều tra, theo đề nghị của Công an TP Cần Thơ, ông Lư Thành Đồng – Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ đã ký quyết định luân chuyển tạm thời 11 cán bộ TTGT tạm thời rời khỏi vị trí công tác tại Thanh tra Sở về nhận công việc tại Văn phòng Sở GTVT.

Trong 11 cán bộ thanh tra giao thông chủ chốt bị luân chuyển gồm có ông Bùi Văn Minh - Phó Chánh thanh tra Sở.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó chánh thanh tra ông Minh đã có hành vi nhận hối lộ của 2 doanh nghiệp với số tiền 370 triệu đồng.

Sau khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 cán bộ TTGT và 2 đối tượng “cò” nói trên thì ông Minh nằm trong danh sách “đen” các vụ nhận hối lộ mà cơ quan điều tra đã phát hiện.

Mới đây TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt tù chung thân đối với Đoàn Vũ Duy, Dương Minh Tâm 10 năm tù. “Cò” Nguyễn Văn Cần 20 năm tù, Võ Hoàng Anh 15 năm tù; Lý Hoàng Minh 9 năm tù.

4 bị cáo Nguyễn Trần Lưu; Hồ Công Thiện, Trần Lập Pháp và “cò” Trần Tường An cùng nhận bản án 7 năm tù. Tất cả các bị cáo trên đều bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Tổng số tiền, các bị cáo này đã nhận hối lộ gần 4 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 7 thanh tra giao thông Cần Thơ vòi ”mãi lộ”

Công an TP Cần Thơ đã kết thúc điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến 7 cán bộ Thanh tra giao thông TP Cần Thơ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.KIỀU ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN