Bắt băng cướp có “bề dày thành tích”

Người dân cùng hàng chục CA, trinh sát quyết liệt vây ráp, truy bắt băng cướp.

Đến chiều 15/8, 3 nghi phạm Lê Văn Phát (22 tuổi, quê Sóc Trăng), Trương Thanh Sáng (22 tuổi, Cà Mau), Đào Phước Ril (19 tuổi, Đồng Tháp, cả 3 tạm trú tại quận 7, TPH.CM) vẫn đang bị tạm giữ tại Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, sáng 14/8, chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển xe máy hiệu Air Blade chở người chị họ là Trương Thị Thanh Thúy (25 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng từ quận 7 về huyện Nhà Bè.

Chạy đến cầu Phước Kiểng 2 (huyện Nhà Bè) thì một tên cướp đi xe máy hiệu Wave áp sát giật phăng giỏ xách của chị rồi phóng đi. Ngay lập tức, chị Hoa hô hoán và tăng ga đuổi theo tên cướp. Vừa qua cầu Phước Kiểng 2 tên cướp trao giỏ xách vừa giật được của chị Hoa cho hai đồng bọn đi xe máy BKS 52U-7202 rồi cả ba phóng bạt mạng trốn chạy.

Bắt băng cướp có “bề dày thành tích” - 1

Xe máy dùng làm phương tiện đi cướp của các đối tượng

Bắt băng cướp có “bề dày thành tích” - 2

Tang vật của vụ cướp

Chị Hoa tiếp tục đuổi theo, khi đến vòng xoay xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè), cả ba tên cướp vòng xe ngược lại để về hướng quận 7.

Chạy được một đoạn cả ba tên thấy cầu Bà Chiêm đang thi công nên tiếp tục vòng xe ngược lại để tìm đường tẩu thoát. Lúc này, lực lượng CSGT huyện Nhà Bè đang tuần tra ngang qua đây nghe tiếng tri hô của chị Hoa và người dân nên liền đuổi theo, đồng thời gọi điện báo về cho Công an huyện Nhà Bè tổ chức truy bắt.

Các chiến sĩ CSGT và người dân rượt đuổi, 3 tên cướp lại chạy ngược lại cầu Phước Kiểng 2. Tên ra tay cướp bị ngã xuống đường do va quẹt với người đi đường. Tên này nhanh chóng vứt xe bỏ chạy bộ vào lùm cây lẩn trốn, hai tên còn lại trốn thoát.

Ngay sau đó, hàng chục chiến sĩ gồm công an xã Phước Kiểng, trinh sát đặc nhiệm vây ráp khu vực đối tượng lẫn trốn để truy bắt.

Đến 11h30 cùng ngày, lực lượng trinh sát đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn dưới con rạch gần cầu Phước Long (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè). Đối tượng được đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Bắt băng cướp có “bề dày thành tích” - 3

3 nghi phạm tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, tên cướp khai nhận là Lê Văn Phát và khai hai đồng bọn chạy thoát là Trương Thanh Sáng và Đào Phước Ril. Từ lời khai của Phát, các chiến sĩ trinh sát đã bao vậy nhà trọ của Sáng và Ril tại phường Tân Phú (quận 7), bắt giữ khi chúng đang lẩn trốn tại đây vào chiều cùng ngày.

Qua tra nhanh của Công an huyện Nhà Bè, tên Phát có 1 tiền án 7 năm tù về tội “Phá hủy an ninh quốc gia” và vừa ra tù cách đây 3 tháng. Sáng ngày 14/8, Phát gọi điện rủ Sáng và Ril từ quận 7 xuống huyện Nhà Bè để “ăn hàng”.

Tại cơ quan công an, cả ba đối tượng khai nhận trước khi bị bắt 1 ngày đã thực hiện cướp laptop của một phụ nữ trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) và cách đây gần 3 tháng đã thực hiện liên tiếp 5 vụ cướp trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7).

Công an huyện Nhà Bè thông báo tới những ai là nạn nhân của 3 đối tượng trên đến đội CSĐT TP về TTXH trình báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN