Bắt 7 nghi can vụ "bị đánh chết khi đón vợ"

Quý được xác định là nghi phạm chính đã gây ra cái chết của anh Trực khi anh Trực đến cổng nhà máy đón vợ.

Ngày 12/12, Cơ quan điều tra (Công an huyện Chương Mỹ - Hà Nội) cho biết đã bắt khẩn cấp Đỗ Văn Quý (23 tuổi, ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi “giết người”.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, Đỗ Văn Quý đã cùng 6 đối tượng khác gây ra cái chết cho anh Nguyễn Văn Trực khi anh này đến cơ quan đón vợ.

Đồng bọn của Quý gồm: Hoàng Văn Toàn (17 tuổi), Hoàng Văn Cần (22 tuổi) và Bùi Văn Quỳnh (27 tuổi), Đỗ Quang Hân (22 tuổi), Hoàng Đình Trường (22 tuổi), Hoàng Đình Khánh (25 tuổi), đều ở xã Phú Nghĩa.

Bắt 7 nghi can vụ "bị đánh chết khi đón vợ" - 1

Đỗ Văn Quý...

Bắt 7 nghi can vụ "bị đánh chết khi đón vợ" - 2

... và đồng bọn

Như đã đưa tin, khoảng 20h, tối 5/12, anh Nguyễn Văn Trực (29 tuổi, ở xã Tiên Phương, Chương Mỹ) đến cổng nhà máy đón vợ. Chị Nhài, vợ anh Trực là quản lý ở nhà máy có mâu thuẫn với một nhân viên. Khi sắp ra về, chị đã bị một người gọi điện đe dọa.

Ra khỏi nhà máy, chị Nhài bị Đỗ Văn Quý chặn đường gây sự. Anh Trực lại can thiệp rồi xảy ra xô xát. Có sự giúp sức của em trai, anh Trực khống chế, bắt Quý lại xin lỗi vợ mình. Nhưng bất ngờ, nhóm đồng bọn của Quý đã đến tấn công. Người em chạy thoát, còn anh Trực bị đánh tử vong.

Gây án xong, nhóm người này đã bỏ trốn khỏi địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên đến nay, lần lượt các đối tượng tham gia vụ giết người đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo lời chị Nhài, khi xảy ra xô xát với chồng mình, Đỗ Văn Quý nhận rằng, mình là chồng của nữ nhân viên đã có xích mích trong công việc với chị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN