Bị đánh chết khi đến công ty đón vợ

Đến công ty đón vợ, anh Trực đã bị một nhóm người đuổi đánh đến chết.

Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại công ty sản xuất mỹ phẩm ở KCN Phú Nghĩa đóng trên địa bàn.

Vụ giết người xảy ra khoảng 20h, tối qua (5/12). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trực (29 tuổi, ở xã Tiên Phương, Chương Mỹ).

Anh Trực bị một nhóm người truy sát khi vừa đến cổng nhà máy đón vợ. Vợ anh Trực là quản lý tại nhà máy DooJung. Anh Trực làm nghề tự do. Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn liên quan đến vợ anh Trực.

Trả lời phóng viên, chị Nguyễn Thị Nhài (28 tuổi, vợ anh Trực) cho biết, trước đó, chị có xích mích với một nhân viên nhà máy. Khi sắp hết giờ làm, chị nhận được điện thoại của một người đàn ông đe dọa. Sau đó chị thông báo cho chồng và em trai chồng đến rồi xảy ra xô xát. Không lâu sau, một toán gần chục người kéo đến đuổi đánh. Em trai chồng chị chạy thoát, chị Nhài bị đánh ngất đi. Khi tỉnh lại, chị Nhài thấy chồng đã nguy kịch.

Anh Trực được đưa đi viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sáng nay, cơ quan pháp y đã khám nghiệm thi thể tại viện 103 (Hà Nội). Anh Trực và chị Nhài đã có 2 con. Bé gái 5 tuổi và bé trai 3 tuổi.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, đã nhận được thông tin vụ án mạng và đang chờ Công an huyện Chương Mỹ chuyển hồ sơ lên để phối hợp điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN