Bàng hoàng khi mò, vớt được thi thể 2 trẻ em 10 tuổi

Thấy quần áo và dép hai trẻ em để trên bờ đập Ô Dâu, người thân xuống đập mò tìm, vớt được thi thể hai em.

Ngày 29- 4, lãnh đạo UBND thị xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc tìm thấy thi thể hai học sinh dưới đập nước.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút chiều 28- 4, gia đình hai cháu Đ.X.M (10 tuổi). và cháu L.T.K (10 tuổi, cùng học lớp 4, đều trú xóm 15, xã Quỳnh Văn) đi chơi lâu không thấy về. Do vậy, người thân đã tổ chức đi tìm kiếm hai cháu.

Bàng hoàng khi mò, vớt được thi thể 2 trẻ em 10 tuổi - 1

Ảnh minh họa

Khi người thân đi tìm đến đập Ô Dâu (xóm 15, xã Quỳnh Văn) phát hiện quần áo, dép của hai cháu M. và K. ngay trên bờ. Nghi hai cháu bị đuối nước, người thân xuống đập nước Ô Dâu mò, tìm.

Sau đó, người thân bàng hoàng, đau buồn khi phát hiện thi thể hai cháu M. và K. chìm dưới đáy đập nước. Người thân vội vàng đưa thi thể hai cháu lên. Một số người cố gắng hô hấp, cứu người đuối nước, nhưng đã quá muộn, hai cháu đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng để làm rõ cái chết của hai cháu M. và K.

Trước đó, chiều 10-4, xảy ra vụ đuối nước khiến một trẻ em 12 tuổi (ở xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) tử vong trên sông Con (đoạn qua xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ).

Lần theo đôi dép, phát hiện thi thể hai nữ sinh dưới hố sâu

Không thấy cháu gái, gia đình xem camera của một hộ dân bên đường thì phát hiện đôi dép ở gần hố nước sâu nên nhảy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN