Án mạng kinh hoàng ở Quảng Nam, đầu bếp tử vong, vợ chồng chủ quán bị thương

Sự kiện: Tin nóng

Vụ án mạng kinh hoàng làm 1 người chết, 2 người bị thương rất có thể do xuất phát từ chuyện mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 27-3, lãnh đạo Công an huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn thị trấn Tân Bình (huyện Hiệp Đức) vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án mạng

Quán nhậu nơi xảy ra vụ án mạng

Theo một nguồn tin, gần 10 giờ sáng 27-3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn Quán (thị trấn Tân Bình) đến làm việc thì phát hiện đầu bếp của quán là anh Lương Văn Nhựt (ngụ xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) tử vong với vết thương trên người.

Cạnh đó, chủ quán là chị Lê Thị Mai (SN 1992) và chồng là Trần Văn Họp (SN 1990) bị thương nặng, trên người có nhiều vết máu. Trong đó, chị Mai bị chém vào phần đầu, tai. 

Vụ việc ngay sau đó được trình báo lên chính quyền địa phương, 2 người bị thương cũng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Người dân địa phương tập trung theo dõi sự việc

Người dân địa phương tập trung theo dõi sự việc

Một nguồn tin cho biết có thể do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với đầu bếp của quán nên anh Họp dùng dao đâm chết anh Nhựt, chém vợ mình rồi tự tử. 

Tuy nhiên, hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Hiệp Đức điều tra làm rõ, chưa kết luận nguyên nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Lời qua tiếng lại lúc uống rượu, cầm dao đâm chết ”bạn nhậu”

Trong lúc đang ngồi uống rượu với nhau, Tráng Seo Sùng (ngụ tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra mâu thuẫn với một người bạn ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Vinh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN