2 chủ quán nhậu gây ra vụ hỗn chiến vì giành chỗ đậu xe

Sự kiện: Tin ngắn

Do mâu thuẫn trong việc giành chỗ đỗ xe của hai quán nhậu, một chủ quán đã gọi người hỗ trợ và gây thương tích cho người của quán liền kề.

Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết đang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự để điều tra làm rõ nhóm người có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau gây thương tích.

Tối 8-6, do mâu thuẫn về giành chỗ đỗ xe của hai quán nhậu tại địa chỉ 444 và 446 đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, ông NVT (47 tuổi, chủ quán nhậu số 444) gọi hai người cháu mình đến quán, đồng thời nhờ hai thanh niên quen biết ngồi trong quán để hỗ trợ “dạy cho chủ quán liền kề một bài học”.

Nhóm người quán 444 dùng ghế, hung khí đánh bị thương ba người ở quán bên cạnh.

Riêng Đoàn Ngọc Năng, 23 tuổi, ngụ quận Thanh Khê là người dùng dao rạch giấy gây thương tích cho bé VTLC (16 tuổi, con chủ quán 446) ở vùng mông, phải khâu 10 mũi.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở ký túc xá vì kéo giường gây ồn

Mâu thuẫn từ việc gây tiếng ồn do kéo giường ngủ tại ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến, khiến 3 người thương tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Hiếu ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN