Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này

Nếu là một fan của thịt bò, chắc chắn bạn không thể bỏ qua thiên đường thịt bò này ở Tokyo, Nhật Bản.

Nhật Bản nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon và lạ, đặc biệt ở Tokyo là nơi có rất nhiều cửa hàng bày bán những món có kích thước rất khủng, chẳng hạn như quán Tonkatsuu này chẳng hạn.

Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này - 1

Cũng là quán thịt nướng thông thường nhưng cửa hàng này lại khiến cho tất cả mọi người đều choáng ngợp, bởi những phần ăn tại đây thường được tính bằng ký với khối lượng khổng lồ, phải rất nhiều người mới có thể xử lý hết khối thịt khủng như vậy.

Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này - 2

Mặc dù quán ăn này cũng có rất nhiều món ngon khác, nhưng thực khách đến đây thường rất thích ăn Sky Tree Harami, một phần ăn được tạo hình dựa trên tháp Sky Tree nổi tiếng ở Tokyo. Những dải thịt bò dài gần cả mét được cuộn xung quanh quả dứa khiến người ăn cảm thấy như ngộp thở bởi kích thước quá to.

Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này - 3

Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này - 4

Khi ăn, thực khách kéo cắt ra từng khoanh nhỏ để nướng trên bếp than, có một số người sử dụng 3 bếp cùng một lúc để nướng khoanh thịt. Đối với phần ăn này, thích nhất vẫn là phần nước sốt chua ngọt thanh dịu bên trong quả dứa. Khi thịt bò đã được nướng chín, khói thơm tỏa ra nghi ngút, chỉ cần chấm vào nước sốt này thôi cũng đã thấy như thịt bò tan ra trong miệng.

Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này - 5

Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này - 6

Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này - 7

Chưa hết sốc với phần ăn này thì thực phẩm choáng váng khi có biết có một set ăn ngoại cỡ hơn rất nhiều. Đó là khối thịt bò nguyên tảng nặng gần 15kg, liệu bao nhiêu người mới có thể ăn hết số lượng thịt nhiều đến như thế này.

Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này - 8

Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này - 9

Thịt bò khổng lồ, mỗi lần gọi phải bằng tính ký tại nhà hàng Nhật này - 10

Chắc chắn là không thể nào có thể nướng chín một lúc được, người ta sẽ dùng dao cắt ra từng khoanh nhỏ. Một điều đặc biệt là người Nhật rất thích ăn thịt bò nướng chấm cùng với lòng đỏ trứng gà sống, vịt ngọt của thịt bò kết hợp với vị béo của lòng đỏ tạo nên một món ăn cực kỳ ngon.

Giá các món ăn bên trong nhà hàng này dao động từ 3.000-9.000 yên.

Không chỉ có sushi, Nhật Bản còn nhiều đặc sản hấp dẫn khác khiến thực khách mê tít

Nhật Bản có một nền ẩm thực cực kỳ độc và ấn tượng. Nhưng du khách chủ yếu nghĩ về thực phẩm Nhật Bản với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Theo Phan Hằng (Theo Gnavi) ([Tên nguồn])
Ẩm thực, nhà hàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN