Cuối tuần mẹ làm món ức gà kiểu này, con hết đòi đi KFC

Sự kiện: Món ngon từ gà

Ức gà để rang sẽ khô, bã, ăn không ngon, nhưng làm kiểu này, bé nhà bạn sẽ thích mê với miếng thịt giòn giòn, hơi cay cay lại thơm nức mũi.

Chuẩn bị:

- 1 miếng ức gà, nửa thìa bột ớt, một ít bột tiêu trắng, lượng muối thích hợp, 1 thìa rượu nấu ăn, 50 gram tinh bột ngô, 1-2 quả trứng và 50 gram vụn bánh mì hoặc bột chiên xù

Cách làm:

Ức gà rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ có kích cỡ khoảng 1.5cm. Để ức gà trong bát.

Thêm một nửa thìa bột ớt, một ít hạt tiêu trắng, một lượng muối thích hợp và 1 thìa rượu nấu ăn. Nếu bạn thích ăn cay có thể thêm nhiều bột ớt.

Cuối tuần mẹ làm món ức gà kiểu này, con hết đòi đi KFC - 1

Mang găng tay, trộn đều để gà ngấm gia vị và ướp thêm 30 phút để gà thơm ngon hơn.

Sau đó, thêm tinh bột vào thịt gà ướp, tiếp tục trộn đều, sao cho mỗi miếng thịt được phủ đều tinh bột.

Cuối tuần mẹ làm món ức gà kiểu này, con hết đòi đi KFC - 2

Thêm hai quả trứng vào, trộn đều, sao cho mỗi miếng thịt được phủ đều trứng.

Lăn từng miếng thịt qua bột chiên xù để bột bám đều vào thịt, để ra đĩa.

Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng đến 60-70% sau đó hạ lửa xuống mức thấp, thả gà vào chiên từng ít một. Không thả tất cả thịt vào cùng một lúc chúng sẽ bị dính nhau.

Cuối tuần mẹ làm món ức gà kiểu này, con hết đòi đi KFC - 3

Khi thịt gà chín, bề ngoài vàng ươm, giòn tan là đã chín.

Vớt gà ra giấy thấm dầu rồi thưởng thức cùng tương cà sẽ rất ngon!

Cuối tuần mẹ làm món ức gà kiểu này, con hết đòi đi KFC - 4

Chúc các bạn ngon miệng!

Chúc các bạn ngon miệng!

Nguồn: [Link nguồn]

Muốn mua cánh gà đông lạnh chuẩn, ngon nhớ chú ý 4 điểm này

Không phải lúc nào chị em cũng có thể mua được cánh gà tươi, sự lựa chọn đông lạnh vẫn chiếm số đông nên muốn mua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khôi ([Tên nguồn])
Món ngon từ gà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN