Vỡ đê ở Thanh Hóa: Nước vẫn ngập nửa nhà

Đã 5 ngày kể từ khi đê sông Cầu Chày bị vỡ nhấn chìm 2.300 hecta lúa, nhà cửa của hơn vạn dân ở 2 xã Quảng Phú và Xuân Châu (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), đến sáng 12/9, tại nhiều địa phương Thanh Hóa, nước vẫn ngập tới nửa nhà dân.

Theo ghi nhận của PV, chiều 11/9, tại xã Xuân Giang, huyện Yên Định, nước lũ vẫn khá cao. Người dân nơi đây phải dùng những chiếc bè kết từ thân cây chuối làm phương tiện đi lại.

Trước đó, đêm 6/9, rạng sáng 7/9, tuyến đê bao sông Cầu Chày đoạn qua xã Xuân Châu và xã Quảng Phú (Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị vỡ nhiều đoạn khiến hàng nghìn hộ dân không kịp trở tay.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Thanh Hóa, toàn tỉnh đã có 8 người chết, 100 ngôi nhà bị cuốn trôi; gần 2.400 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước; gần 20.000 ha lúa, mía và hoa màu các bị ngập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN